Ðức Thánh cha gửi thuốc giúp

các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

 

Ðức Thánh cha gửi thuốc giúp các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-03-2023) - Hôm 27 và 28 tháng Ba năm 2023, thông qua Bộ Bác ái, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi thuốc trợ giúp các nạn nhân bị động đất ngày 06 tháng Hai năm 2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho hơn 50,000 người thiệt mạng.

10,000 thuốc đã được Bộ Bác ái mua theo đề nghị của Ðại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh và gửi qua máy bay tới Istanbul.

Tại Syria, 15 triệu người bị thương tổn nặng vì chiến tranh và động đất. Trong thời gian trước đây, Ðức Thánh cha cũng đã góp phần cứu trợ về tài chánh qua trung gian của Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Ðức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, cho biết ngay sau động đất, Bộ đã xúc tiến và gửi ngay thuốc men, thực phẩm và các phẩm vật cứu trợ khác để góp phần cứu trợ các nạn nhân, nhất là những người không còn nhà cửa giữa cảnh giá lạnh.

Mặt khác, Chúa nhật 26 tháng Ba năm 2023, tại tất cả các nhà thờ ở Ý, đã mở các cuộc lạc quyên, theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục Ý, để tiếp tục trợ giúp dân chúng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, "như một dấu chỉ cụ thể về tình liên đới và tham gia của mọi tín hữu, trước những nhu cầu vật chất và tinh thần của các nạn nhân động đất". Cuộc lạc quyên còn tiếp tục cho đến ngày 30 tháng Tư năm 2023.

(Vatican News 28-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page