Nhiều xác chết của người Việt Nam vượt biên

trôi dạt vào các bờ biển phía Tây của Ðài Loan

 

 

Nhiều xác chết của người Việt Nam vượt biên trôi dạt vào các bờ biển phía tây của Ðài Loan.

Mary Trần Vy


Kể từ đầu tháng Ba năm 2023, có nhiều xác chết trôi dạt vào bờ biển phía Tây Ðài Loan. Cho đến ngày 17 tháng Ba năm 2023, đã có tổng cộng 16 xác chết được tìm thấy trôi dạt vào các bờ biển từ Nam chí Bắc của phía Tây Ðài Loan.


Taipei (VTW News 29-03-2023) - Từ cuối tháng Hai năm 2023, nhiều gia đình ở Việt Nam tìm cách liên lạc với những tổ chức từ thiện ở Ðài Loan để tìm người thân Việt Nam mất tích (mất liên lạc). Qua mọi cố gắng kêu gọi các cơ quan hữu trách giúp đỡ và tìm hiểu, ngày 29 tháng Ba năm 2023, Ðội Biên Phòng Hải Tuần Duyên Ðài Loan cho biết:

Kể từ đầu tháng Ba năm 2023, có nhiều xác chết trôi dạt vào bờ biển phía Tây Ðài Loan. Cho đến ngày 17 tháng Ba năm 2023, đã có tổng cộng 20 xác chết được tìm thấy trôi dạt vào các bờ biển dọc theo vùng Duyên Hải phía Tây Ðài Loan: Ngày 4 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Tân Ô Ðào Viên (Taoyuan Hsinwu) ở vùng Tây Bắc Ðài Loan; Ngày 5 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Thất Cổ Ðài Nam (Tainan Chico) miền Tây Nam  Ðài Loan; Ngày 6 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Thanh Sơn Ngư Cảng Ðài Nam (Tainan Chingshan); Ngày 6 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Hồ Khẩu Vân Lâm (Yunlin Hukhou) miền Tây Nam Ðài Loan; Ngày 7 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Vương Công Tây Chương Hóa (Changhua Wang Kung Xi) miền Trung Tây Ðài Loan; Ngày 7 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Mai Liễu Vân Lâm (Yunlin Mailieo) miền Tây Nam Ðài Loan; Ngày 7 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Ðài Trung (Taichung) miền Trung Tây Ðài Loan; Ngày 10 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển San Ðỉnh Châu Vân Lâm (Yunlin Shandingchou) miền Tây Nam Ðài Loan; Ngày 10 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Bãi Cát Gia Ðịnh Cao Hùng (Kaohsung Chadinhshathan) miền Tây Nam Ðài Loan; Ngày 14 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Tây Phương Tân Trúc (Hsinchu Xifang) miền Tây bắc Ðài Loan; Ngày 17 tháng Ba năm 2023 ở bờ biển Thất Cổ Ðài Nam (Tainan Chico) miền Tây Nam Ðài Loan.

Cho đến nay, trong 20 xác chết, đã xác định được có 7 thi thể là của người Việt Nam, 5 thi thể là người Ðài Loan, và những thi thể còn lại đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng cho biết những thi thể còn lại này có thể là người Việt Nam trong nhóm 14 người Vượt Biên, đi từ Việt Nam qua Trung Quốc và từ Trung Quốc mua tàu nhỏ rồi vượt biên từ Quảng Ðông hoặc Quảng Tây của Trung Quốc qua Ðài Loan. Hiện tại cảnh sát điều tra tìm thấy trong thi thể của một nạn nhân một bức ảnh chụp chung kỷ niệm 14 người trước khi đi vượt biên.

Những người vượt biên này đa phần đã qua Ðài Loan làm việc, nhưng sau đó bỏ trốn đi làm chui và rồi bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam nên không thể qua Ðài Loan lại để làm việc, nên họ đã tìm cách vượt biên để qua trở lại Ðài Loan làm việc kiếm tiền.

Chính phủ Ðài Loan đã thông báo cho Văn Phòng Kinh Tế và Văn Hóa Việt Nam tại Ðài Bắc để yêu cầu hợp tác tìm hiểu những lý lịch của những thi thể được phát hiện.

(Nguồn: Tin tức từ Taiwan Times News; Hình ảnh từ Ðài Truyền Hình TVBS Ðài Loan)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page