Tổng giáo phận Hartford

điều tra về "phép lạ Thánh Thể"

 

Tổng giáo phận Hartford điều tra về "phép lạ Thánh Thể".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Connecticut (RVA News 28-03-2023) - Tổng giáo phận Hartford, bang Connecticut bên Mỹ, đang điều tra về một sự lạ có thể là phép lạ Thánh Thể.

Hôm 26 tháng Ba năm 2023, đài truyền hình ở địa phương đưa tin trên đây và kể rằng sự kiện xảy ra trong thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tôma ở làng Thomaston:

Chúa nhật ngày 05 tháng Ba năm 2023, vào cuối thánh lễ, cha Joseph Crowley thông báo rằng một thừa tác viên Thánh Thể đã chứng kiến một điều không thể giải thích được khi ông trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân rước lễ. Cha nói: "Một thừa tác viên Thánh Thể lúc cho rước lễ thấy bình đựng không còn Mình Thánh nữa. Nhưng rồi Chúa gia tăng Mình Thánh Ngài trong bình đựng... Thật là điều tuyệt vời khi Chúa làm như vậy, và khi chúng ta nhận thấy rằng Chúa đang còn làm như vậy ngày nay. Thật là điều mạnh mẽ, kinh khủng, gây sốc. Nhưng đó là điều đã xảy ra hôm nay".

Ðài truyền hình WFSB Eyewitness News cho biết Tổng giáo phận Hartford đang điều tra về điều có thể là phép lạ này".

Một cuộc triển lãm với sự hỗ trợ của Tòa Thánh về "Các phép lạ Thánh Thể trên thế giới" trình bày những chứng tích về 152 phép lạ, đã được đưa tới hơn 3,000 nhà thờ trong cuộc lưu diễn trên thế giới. Trong thế kỷ XXI này, có bốn phép lạ Thánh Thể được Giáo hội Công giáo nhìn nhận, theo Phúc trình của Trung tâm "Magis Center".

Theo Trung tâm này, năm 2013 xảy ra phép lạ Thánh Thể tại một nhà thờ ở Legnica bên Ba Lan: một Mình Thánh đã được truyền phép bị rơi xuống nền nhà thờ và được đặt vào nước để tan đi. Nhưng khi được đặt như vậy, Mình Thánh trở nên có vệt đỏ. Cuộc giảo nghiệm xác nhận: "Trong hình ảnh mô bệnh học (histophathological image), những mảnh được tìm thấy có chứa các phần của cơ vân chéo. Nó gần giống nhất với cơ tim".

Năm 2006 trước đó, một Bánh Thánh tại một giáo xứ thuộc giáo phận Chialpancingo-Chllapa, bên Mêhicô, xuất hiện chảy máu. Các cuộc xét nghiệm thấy sự hiện diện của máu. "Chất màu đỏ được phân tích tương ứng với máu, trong đó có hồng huyết cầu và DNA của con người".

Năm 2001, các chứng nhân kể là đã thấy hình mặt Chúa Giêsu xuất hiện trên một Mình Thánh tại Chirattakonam, bên Ấn Ðộ.

Và năm 2008, tại một thánh đường ở Sokolka, Ba Lan, một linh mục làm rơi một Bánh Thánh đã thánh hiến. Các cuộc xét nghiệm sau đó thấy rằng "các mảnh của Bánh Thánh có cùng các mô của cơ tim của một người gần chết. Thêm vào đó, cơ cấu của các sợi cơ và của bánh quyện với nhau một cách không thể do phương thế của con người".

(CNA 26-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page