Ðức Thánh cha nhận đơn từ nhiệm

của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức

 

Ðức Thánh cha nhận đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-03-2023) - Hôm 25 tháng Ba năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ nhiệm của Ðức cha Franz-Josef Bode, Giám mục Giáo phận Osnabrueck, ở miền Tây Bắc nước Ðức, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

Tin này gây ngạc nhiên trong dư luận, vì trước đó không có tin nào về việc Ðức cha Bode đệ đơn từ nhiệm lên Ðức Thánh cha. Ngài năm nay 72 tuổi và từ sáu năm nay là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức.

Phản ứng về tin này, Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, nói rằng: "Ngày hôm nay, tôi mất một bạn đồng hành gần nhất trên "Con đường Công nghị, một hành trình vẫn còn nhiều giai đoạn trước mặt chúng ta".

Hai tuần trước đây, Báo chí đã đưa tin Ðức cha Bode loan báo sẽ áp dụng các nghị quyết gây tranh luận được đề ra trong Con đường Công nghị, kể cả việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Trước đó, Ðức cha công khai ủng hộ việc truyền chức phó tế cho phụ nữ.

Trong thông cáo công bố cùng ngày 25 tháng Ba năm 2023, Ðức cha Bode nói: "Trong gần 32 năm làm giám mục, trong đó gần 28 năm làm Giám mục Giáo phận Osnabrueck, tôi đã chịu trách nhiệm trong một Giáo hội không những chỉ mang lại những phúc lành nhưng cả phần sai lỗi. Ðặc biệt trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, vì trong một thời gian dài, tôi có xu hướng quan tâm hơn tới những kẻ lạm dụng và tổ chức Giáo hội hơn là tới các nạn nhân. Tôi đã phán đoán sai về các vụ lạm dụng, thường do dự trong hành động, đưa ra nhiều quyết định sai, và không sống đúng với trách nhiệm của tôi như một giám mục".

Cho đến thời gian cách đây hai tháng, Ðức cha Bode nhiều lần từ chối không từ nhiệm, mặc dù một phúc trình tạm thời, công bố ngày 20 tháng Chín năm 2022, cho thấy Ðức cha đã xử lý không đúng những vụ lạm dụng trong giáo phận thuộc quyền, từ năm 1995.

Phúc trình dài 600 trang mang tựa đề "Bạo hành tính dục những trẻ vị thành niên và người dễ bị tổn thương, do giáo sĩ trong Giáo phận Osnabrueck, từ năm 1945".

Phúc trình cho thấy trong những thập niên đầu của sứ vụ giám mục, Ðức cha nhiều lần giữ nguyên chức vụ của những kẻ bị cáo lạm dụng hoặc thuyên chuyển họ sang các nhiệm vụ khác, kể cả việc phụ trách mục vụ giới trẻ.

Tháng Mười Hai năm 2022, Ủy ban tư vấn của các nạn nhân bị lạm dụng tính dục kêu gọi mở cuộc điều tra, theo giáo luật, đối với Ðức cha Bode. Hội đồng các nạn nhân chính thức gửi đơn kiện về Tòa Thánh và tham chiếu Tự sắc "Vos estis lux mundi", Các con là ánh sáng trần gian, do Ðức Thánh cha Phanxicô ban hành năm 2019, về trách nhiệm của các giám mục và bề trên dòng, trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục.

Trong cùng đơn kiện, Hội đồng kêu gọi Ðức cha Stefan Hesse, Tổng giám mục Giáo tỉnh Hamburg, trong đó có giáo phận Osnabrueck, hãy có những hành động với Ðức cha Bode theo Tự sắc nói trên của Ðức Thánh cha.

Cũng có một số giám mục khác ở Ðức bị tố là không xử lý đúng đắn các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, trong đó có Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Ðức cha Batzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, và cả Ðức Tổng giám mục Hesse của Giáo phận Hamburg. Cho đến nay, cả ba vị này vẫn đang ở lại chức vụ.

(CNA 25-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page