Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

truyền chức giám mục cho Niên trưởng Tòa Rota

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh truyền chức giám mục cho Niên trưởng Tòa Rota.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-03-2023) - Thứ Bảy, ngày 25 tháng Ba năm 2023, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Toledo, Tây Ban Nha, để truyền chức giám mục cho Niên trưởng Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma, là cha Alejandro Arellano Cedillo.

Cha Arellano, 63 tuổi (1960), nguyên quán tại Toledo, thuộc Tu đoàn Tông đồ "Linh mục Công nhân Nước Chúa Kitô", được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Niên trưởng Tòa Rota, ngày 30 tháng Ba năm 2021, và hồi tháng Hai năm 2023, ngài bổ nhiệm cha làm giám mục.

Phần lớn các hoạt động của Tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét, từ cấp hai trở lên, các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, dưới sự điều động của một vị niên trưởng. Ngoài ra, tòa này cũng xét xử những vụ do Ðức Thánh cha ủy nhiệm.

Ðồng tế với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, có bốn hồng y, trong đó có Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và 20 giám mục, cùng đông đảo các linh mục, trước sự hiện diện của chính quyền địa phương, thân nhân và đông đảo các tín hữu.

(noticias.es 25-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page