Kết quả lạc quyên

Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2022

 

Kết quả lạc quyên Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-03-2023) - Cùng với lời kêu gọi lạc quyên cho Thánh địa cho năm 2023, vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 07 tháng Tư năm 2023, Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương cho biết cuộc lạc quyên Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 15 tháng Tư năm 2022, đã quyên góp được hơn 9 triệu Mỹ kim để giúp Thánh địa.

Thông thường, Dòng Phanxicô tại Thánh địa, là tổ chức quản trị và bảo tồn các Nơi thánh, nhận được 65% số tiền lạc quyên được, và 35% còn lại được Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương dùng vào việc đào tạo các chủng sinh tiến lên chức linh mục, nâng đỡ phương tiện sinh sống của hàng giáo sĩ, hỗ trợ các hoạt động học đường, văn hóa, cũng như giúp đỡ các giáo phận ở Trung Ðông. Có gần 2 triệu đôla được dùng vào việc tài trợ bình thường và ngoại thường cho đời sống thường nhật của các giáo phận ở Thánh địa.

Dòng Phanxicô tại Thánh địa cho biết trong niên khóa 2021-2022, các tài trợ được dùng để thực hiện các công trình cho các tín hữu hành hương và cộng đoàn địa phương ở Ain Karem, Beit Sahour, Betania, nơi có Ðền thánh Marta, Maria và Lazzaro, Bethlehem, Cafarnaum, Emmaus, Gerico, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giordan, Naim, Jerusalem, Amman, Cana, Jaffa và Nazareth.

Một phần số tiền lạc quyên Thứ Sáu Tuần Thánh cũng được dùng để trả lương thánh cho khoảng 1,027 nhân viên Dòng Phanxicô tại Israel (69%) và Palestine (31%) hoạt động tại 15 trường học (62% tổng số nhân viên), 4 nhà mới cho các tín hữu hành hương (8%), 80 đền thánh, giáo xứ và các hoạt động khác.

(Vatican News 24-3-203)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page