Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hội nghị về Thần học luân lý

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hội nghị về Thần học luân lý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-03-2023) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng Ba năm 2023, dành cho các tham dự viên Hội nghị về Thần học luân lý, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các nhà luân lý Công giáo hãy dùng ngôn ngữ dễ hiểu đối với các tín hữu giáo dân và có lập trường trung dung.

Hội nghị do Giáo hoàng Học viện Alphonso của Dòng Chúa Cứu Thế ở Roma tổ chức. Ðây là một phân khoa thuộc Giáo hoàng Ðại học Laterano và chuyên về Thần học luân lý. Hội nghị chuẩn bị kỷ niệm 75 thành lập học viện này, mừng vào ngày 09 tháng Hai năm 2025, và tham dự có khoảng 300 người.

Trong buổi tiếp kiến, nhắc đến một số vấn đề đạo đức sinh học được bàn đến trong hội nghị, Ðức Thánh cha nói: "Trong lãnh vực phức tạp này, tôi mời gọi anh chị em hãy vun trồng sự kiên nhẫn lắng nghe và đối chiếu, như thánh Alphonso vẫn nhắc nhở đối với những tình trạng xung đột. Ðừng sợ lắng nghe. Ðây là điều cơ bản để tìm kiếm những giải pháp chung, nhìn nhận và bảo đảm sự tôn trọng đặc tính thánh thiêng của mỗi sự sống, trong mọi hoàn cảnh... Cần tránh những thái độ cực đoan, thường thấy nơi các cuộc tranh luận báo chí hơn là một cuộc nghiên cứu lành mạnh và phong phú về khoa học và thần học. Hãy áp dụng nguyên tắc của thánh Alphonso, luôn tìm con đường trung dung, có tính chất sáng tạo".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Những đề nghị về đạo đức sinh học phải quan tâm đến những thảm trạng thực sự của con người. Họ thường hoang mang, bối rối, trước những tình cảnh khó xử về luân lý trong cuộc sống. Vì thế, tôi nhắc nhở anh chị em hãy trình bày những thành quả công trình của anh chị em một cách dễ hiểu, dễ thực hiện bằng cách "sử dụng ngôn ngữ của dân chúng", và trình bày những đề nghị về đời sống luân lý có thể thực hiện được và hợp với con người".

Ðức Thánh cha không quên nói đến những vấn đề luân lý xã hội "ngày nay đang cần một suy tư vững chắc. Cuộc khủng hoảng môi trường, chuyển biến sinh thái học, chiến tranh, một hệ thống tài chánh có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của con người, đến độ biến họ thành những nô lệ mới, thách đố kiến tạo tình huynh đệ giữa các cá nhân và dân tộc: đó là những đề tài phải kích thích chúng ta nghiên cứu và đối thoại".

"Ngoài ra, trong những năm gần đây, chúng ta đã đương đầu với những vấn đề luân lý hệ trọng, như các cuộc di cư và nạn ấu dâm; ngày nay chúng ta thấy cần thêm những vấn đề luân lý cấp thiết khác, như lợi nhuận tập trung trong tay một số ý người và sự phân chia quyền lực trên hoàn cầu. Chúng ta hãy đón nhận những thách đố ấy trong niềm tín thác, sẵn sàng "nêu lý do tại sao chúng ta hy vọng" (Xc 1 Pr 3,14).

(Rei 23-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page