Ðức Thánh cha tiếp kiến các giám mục

Liên hiệp Âu châu và kêu gọi hòa bình

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến các giám mục Liên hiệp Âu châu và kêu gọi hòa bình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-03-2023) - Sáng ngày 23 tháng Ba năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên khóa họp toàn thể của Ủy ban Giám mục Âu châu và ngài mạnh mẽ kêu gọi dấn thân xây dựng hòa bình tại đại lục này.

Ủy ban gọi tắt là COMECE và gồm các giám mục đại diện của 27 Hội đồng Giám mục các nước thuộc Liên hiệp Âu châu.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha nhấn mạnh đến tính hiệp nhất trong sự tôn trọng những khác biệt, những đặc tính riêng của mỗi dân tộc và các nền văn hóa. Ngài nói: "Âu châu có tương lai nếu thực sự là một cộng đoàn hiệp nhất và không thu hẹp các nước với những đặc tính riêng. Ðó là điều có thể, nếu có một nguồn cảm hứng mạnh mẽ; chẳng vậy thì những guồng máy sẽ trổi vượt theo mô thức kỹ thuật chuyên môn, một điều không phong phú vì không thu hút con người, không lôi kéo các thế hệ trẻ, không được sự tham gia của các lực lượng sinh động của xã hội để kiến tạo một dự án chung".

Sang đến vấn đề hòa bình, Ðức Thánh cha nhắc đến chiến tranh tại Ucraina đang gần kề và làm rúng động hòa bình ở Âu châu. Các dân nước quảng đại dấn thân trợ giúp và liên đới với nhân dân Ucraina. Nhưng cùng với câu trả lời chung về mặt bác ái này, còn phải có sự dấn thân nhất thống cho hòa bình.

Ðức Thánh cha nhìn nhận rằng: "Ðây là một thách đố rất phức tạp, vì các nước thuộc Liên hiệp Âu châu can dự vào nhiều liên minh, quyền lợi, chiến lược và một loạt các lực lượng khó đồng qui vào một dự án duy nhất. Nhưng một nguyên tắc phải được tất cả mọi người đồng thuận một cách rõ ràng và quyết liệt, đó là chiến tranh không thể được coi như một giải pháp các cuộc xung đột (FT 258). Nếu các nước Âu châu ngày này không đồng thuận với nguyên tắc đạo đức - chính trị này, thì có nghĩa là người ta xa rời giấc mơ nguyên thủy của Liên hiệp. Trái lại, nếu các nước đồng thuận, và dấn thân thực hiện nó, với tất cả những cơ cực và sự phức tạp của tình hình lịch sử đòi hỏi, vì "Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại" (Ft 261).

(Rei 23-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page