Tòa Thượng phụ Chính thống Nga

đoạn giao với Thủ lãnh Chính thống Cipro

 

Tòa Thượng phụ Chính thống Nga đoạn giao với Thủ lãnh Chính thống Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 20-03-2023) - Trong phiên họp ngày 16 tháng Ba năm 2023, Thánh Hội đồng Chính thống Nga đã quyết định "đoạn giao" với Ðức Tổng giám mục Thủ lãnh Giáo hội Chính thống ở đảo Cipro, không hiệp thông Thánh Thể với vị thủ lãnh mới của Giáo hội tại đảo này, Ðức Tổng giám mục George III, vì đã quyết định công nhận sự độc lập của Giáo hội Chính thống Ucraina.

Quyết định mới của các giám mục Chính thống Nga nhắc lại rằng ngay từ ngày 20 tháng Mười Một năm 2020, Thánh Hội đồng của Chính thống Nga đã khẳng định rằng "Không thể nhắc đến tên của Ðức Tổng giám mục Chrysostom II trong danh sách các vị thủ lãnh các Giáo hội Chính thống độc lập, vì đã nhìn nhận Giáo hội Chính thống Ucraina. Ðức Tổng giám mục Chrysostom II qua đời ngày 07 tháng Mười Một năm 2022 và sau đó ngày 24 tháng Mười Hai năm 2022, Giáo hội này đã bầu Ðức Tổng giám mục George III lên kế nhiệm. Vị này tiếp tục nhìn nhận Giáo hội Chính thống Ucraina ly khai khỏi Chính thống Nga và được nhìn nhận sự độc lập từ ngày 06 tháng Giêng năm 2019.

Chính thống Nga chỉ không nhắc đến Thủ lãnh Giáo hội Chính thống Cipro trong thánh lễ, chứ không đoạn giao hoàn toàn. Quyết định này cũng đã áp dụng cho Chính thống Hy Lạp và Alexandria bên Phi châu để tránh tình trạng bị cô lập trong Cộng đồng Chính thống giáo thế giới.

Giáo hội Chính thống đã đoạn giao hoàn toàn Giáo hội Chính thống Constantinople, vì Ðức Thượng phụ Bartolomaios đã cấp Sắc chỉ nhìn nhận sự độc lập Giáo hội Chính thống Ucraina khỏi Chính thống Nga.

(Ekai 17-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page