Ðức Thượng phụ Công giáo Canđê

kêu gọi cải tổ Irak

 

Ðức Thượng phụ Công giáo Canđê kêu gọi cải tổ Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 20-03-2023) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê ở Irak, kêu gọi thực hiện những thay đổi tại nước này 20 năm sau chiến tranh tại đây.

Ngày 20 tháng Ba năm 2003, quân đội Mỹ, cùng với đồng minh, dưới thời Tổng thống George Bush, đã bắt đầu dội bom và tấn công Irak để lật đổ chế độ độc tài của Saddam Hussein, viện lý do nước này có võ khí tàn sát tập thể, và để thiết lập chế độ dân chủ. Cuộc chiến đã làm cho 200,000 người Irak thiệt mạng và Irak hiện nay vẫn sống trong nghèo khổ và bất công.

Trước đó, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nỗ lực ngăn cản Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh này và gửi Ðức Hồng y Pio Laghi, cựu Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ đến can gián chính phủ Mỹ nhưng không thành công.

Và suốt 20 năm qua, người ta không tìm được vết tích nào về các võ khí tàn sát tập thể, mặc dù Ðại diện của Mỹ tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc và trưng dẫn những ảnh chụp các nơi chứa võ khí đó tại Irak.

Nhân dịp kỷ niệm đau thương 20 năm bắt đầu chiến tranh tại Irak, hôm 17 tháng Ba năm 2023, Ðức Hồng y Sako đã công bố trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Canđê một thông cáo cho biết nhân dân Irak "vẫn đang chờ đợi những thay đổi sâu rộng cho đất nước. Họ tiếp tục phải chịu những bất công lớn lao vì thiếu sự hội nhập các thành phần dân chúng trong nước, vì những chia rẽ và tranh giành quyền lực và tiền bạc, tạo nên hiện tượng tham nhũng cũng như sự nảy sinh trào lưu cực đoan, khủng bố, thiếu thốn các dịch vụ và giáo dục... Hiện nay, có ít nhất 12 triệu người mù chữ tại Irak, nạn thất nghiệp và phải xuất cư ra nước ngoài".

Thông cáo cũng viết rằng: "Ðã đến lúc người Irak ý thức về thực tại họ đang sống. Ðây là cơ hội để đối thoại và đối chiếu, trong chân thành thiện chí, cởi mở, tự do và trách nhiệm, để tìm kiếm công ích và xây dựng một chế độ dân chủ, tôn trọng các quyền con người và áp dụng công pháp quốc tế. Sự vắng bóng dân chủ, công bằng và bình đẳng có nghĩa là vi phạm các quyền của cá nhân và đặc tính riêng của họ".

Sau cùng, Tòa Thượng phụ Công giáo Canđê cũng liệt kê bốn kiểu mẫu cần thực hiện trong sự thay đổi:

1. Trước hết là sự lương thiện: không dối trá và lạm dụng.

2. Thứ hai là yêu nước, loại bỏ chế độ con ông cháu cha, thiên vị và thành kiến.

3. Thứ ba là yêu thương và tình thân hữu, chống loại oán ghét, đố kỵ và loại trừ.

4. Sau cùng là chính trị nhắm phục vụ, quản trị khôn ngoan và tôn trọng công quỹ. Chống lại lợi lộc cá nhân và phe phái, tham ô gây chia rẽ và làm suy yếu xã hội Irak.

(Baghdadhop, Sismografro 20-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page