Tòa Thánh bày tỏ quan tâm về tình hình Liban

 

Tòa Thánh bày tỏ quan tâm về tình hình Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-03-2023) - Tòa Thánh tái bày tỏ quan tâm về tình hình tại Liban và kêu gọi củng cố sự sống chung hòa bình giữa các thành phần dân chúng tại nước này.

Lập trường trên đây được Tòa Thánh bày tỏ trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng Ba năm 2023. Ðức Thánh cha dành cho Thủ tướng lâm thời của Liban, ông Najib Mikati, và cuộc hội kiến sau đó của ông với Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, có sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng: "Trong các cuộc trao đổi thân mật, Tòa Thánh tái bày tỏ lo âu về tình hình xã hội kinh tế mà nhân dân Liban đang phải trải qua. Tình trạng này càng trầm trọng vì sự bế tắc về cơ chế chính quyền mà Liban đang chịu, chờ đợi cấp thiết cuộc bầu cử một vị tổng thống mới".

"Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng sự hiện diện không thể từ bỏ của các tín hữu Kitô ở Liban và trong toàn vùng Trung Ðông, và tái khẳng định sự cần thiết phải củng cố cuộc sống chung hòa bình giữa người dân Liban thuộc các tín ngưỡng khác nhau, để bảo đảm hòa bình và sự ổn định cho toàn vùng".

Cho đến nay, mặc dù đã nhóm họp 11 lần, Quốc hội Liban vẫn không bầu được vị tổng thống mới, sau khi Tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm ngày 31 tháng Mười năm 2022, vì thiếu sự đồng thuận về một ứng viên giữa các đảng khác nhau.

Thủ tướng Mikati cũng đã mãn nhiệm và tạm thời tiếp tục nhiệm vụ này. Ông nói với ký giả báo L'Orient Le Jour ở Liban rằng: "Tôi đã trao cho Ðức Giáo hoàng một thư giải thích tình trạng của Liban và những giải pháp có thể, và Vatican có thể góp phần giúp giải quyết, qua những tiếp xúc với cộng đồng quốc tế, nhất là liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống."

Thủ tướng cũng nói rằng: "Tôi đã mời Ðức Giáo hoàng Phanxicô đến viếng thăm Liban. Cuộc viếng thăm này sẽ là một tia hy vọng cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại nước này. Ðức Giáo hoàng tin nơi sứ điệp mà Liban thông truyền qua sự đa nguyên văn hóa, làm cho nước này nổi bật trong vùng".

Hồi cuối tháng Hai năm 2023, Thủ tướng Mikati đã gây xúc động tại Liban, khi nói đến một phúc trình theo đó, tại nước này chỉ có 19.4% dân số là tín hữu Kitô. Tuyên bố này đã tạo nên một cuộc tranh luận trong nước về sự phân quyền tại Liban, theo tôn giáo. Theo sự phân quyền cho đến nay, Tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronite, Thủ tướng là tín hữu Hồi giáo Sunnit, và Chủ tịch Quốc hội là tín hữu Hồi giáo Shiite. Trước đây, số Kitô hữu tại Liban được coi là chiếm gần một nửa dân số.

(Lorientlejour.com 16-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page