Nicaragua "ngưng" tương quan ngoại giao với Tòa Thánh

 

Nicaragua "ngưng" tương quan ngoại giao với Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 14-03-2023) - Bộ Ngoại giao Nicaragua tuyên bố ngưng tương quan ngoại giao với Tòa Thánh, nhưng không phải là đoạn giao.

Trong thông cáo công bố ngày 12 tháng Ba năm 2023, Nicaragua cải chính tin cho rằng chính phủ nước này đã đoạn giao với Vatican, vì trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin InfoBae, của Argentiana, có trụ sở ở Miami bên Mỹ, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã ví chế độ độc tài tại Nicaragua hiện nay với "chế độ cộng sản năm 1917 hoặc chế độ độc tài Ðức quốc xã thời Hitler năm 1935. Ngài cũng nhận định rằng, "với tất cả sự tôn trọng", những hành động của người cai trị Nicaragua (Daniel Ortega) chứng tỏ ông có "một sự thiếu quân bình. Vị giám mục bị bắt và kết án 26 năm tù (Rolando Álvarez) là một người rất nghiêm túc, rất có khả năng. Ðức cha đã muốn làm chứng tá và không chấp nhận lưu vong".

Bộ Ngoại giao Nicaragua trách báo chí quốc tế loan "tin giả". Nicaragua không "đoạn giao" với Vatican, nhưng chỉ "ngưng" quan hệ thôi!

Cách đây đúng một năm, nhà nước Nicaragua đã trục xuất Ðức Tổng giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag, Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Managua. Ðức Tổng giám mục vận động nhà nước Nicaragua trả tự do cho hàng trăm người thuộc phe đối lập bị nhà nước Nicaragua bắt hồi năm 2018 và 2019. Tòa Thánh bày tỏ sự ngạc nhiên và đau buồn vì Ðức Sứ thần bị nhà nước Nicaragua yêu cầu rời khỏi nước này tức khắc".

(Sismografo, AP, Reuters 12-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page