Một số nhóm nữ quyền Nam Mỹ phá hoại nhà thờ

 

Một số nhóm nữ quyền Nam Mỹ phá hoại nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Puebla (RVA News 11-03-2023) - Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, hôm 08 tháng Ba năm 2023, một số nhóm nữ quyền ở Nam Mỹ, đặc biệt là tại Mêhicô, đã lợi dụng để phá hoại các thánh đường Công giáo và các cơ sở công cộng.

Tại thủ đô Mêhicô, những phụ nữ phản đối đã tấn công nhà thờ chính tòa tại Quảng trường Hiến Pháp. Ðứng trước hàng rào bảo vệ thánh đường, họ đã kéo đổ trạm đèn xanh đèn đỏ gần đó. Nhiều hình ảnh được phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy nhiều phụ nữ đang tìm cách phá hủy hàng rào nhà thờ, trong khi cảnh sát tìm cách giải tán họ bằng lựu đạn cay.

Tại thành phố Puebla, cách thủ đô Mêhicô 130 cây số về hướng đông nam, các nhóm nữ quyền ở địa phương cố gắng phá hủy các tượng thiên thần trên các hàng rào trước nhà thờ chính tòa. Tòa thị sảnh địa phương cũng bị vẽ bậy và phá hoại. Một điều tương tự cũng xảy ra tại thành phố Mérida, nơi những người nữ quyền tấn công nhà thờ chính tòa thánh Ildefonsus ở Yucatán với những hình vẽ bậy bạ. Một trong những tin nhắn nói rằng "Hãy phá hủy Giáo hội".

Tại thành phố Xalapa, cũng thuộc Mêhicô, một phụ nữ được những người nữ quyền khác bảo vệ, đã ném sơn vào cảnh sát và các tín hữu đang viếng thăm nhà thờ El Baaterio. Theo báo Công giáo địa phương, trong số những khẩu hiệu những người nữ quyền ấy hô to, có những câu như "Hãy lấy chuỗi Mân côi ra khỏi các buồng trứng của chúng tôi", "Giết chết những người bênh vực sự sống".

Cả các linh mục tương lai cũng bị chiếu cố, vì trên những bức tường của tiểu chủng viện ơ Xalapa, nhóm nữ quyền đã vẽ bậy bạ và một số cửa kiếng bị đập phá.

Những tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Salta, bên Argentina, nơi các nhóm nữ quyền phá phách tại nơi gần nhà thờ chính tòa cũng là Ðền thánh kính Chúa và Ðức Mẹ Phép lạ. Nhóm phụ nữ phá hàng rào được dựng lên bảo vệ nhà thờ và hành hung những cảnh sát nữ đang bảo vệ nhà thờ.

(CNA 09-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page