Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc

kêu gọi Nicaragua

 

Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 08-03-2023) - Văn Phòng Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) kêu gọi nhà cầm quyền độc tài ở Nicaragua trả tự do cho Ðức giám mục Rolando Álvarez và các tù nhân chính trị khác.

Hôm 10 tháng Hai năm 2023, chế độ Daniel Ortega tại Nicaragua đã kết án Ðức cha Álvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa, 26 năm và 4 tháng tù về "tội phản quốc" và nhiều tội danh khác, sau khi Ðức cha từ chối cùng với 222 tù nhân chính trị khác lưu vong sang Mỹ. Những tù nhân này cùng với Ðức cha Álvarez bị tước bỏ quốc tịch Nicaragua, vào ngày 09 tháng Hai năm 2023.

Trong thông cáo công bố hôm 03 tháng Ba tại Genève, Thụy Sỹ, Văn phòng Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng; "Chúng tôi kêu gọi nhà nước Nicaragua trả tự do vô điều kiện cho 37 người bị tước đoạt tự do một cách độc đoán, trong đó có Ðức giám mục Álvarez, mà người ta không được biết về tình trạng sức khỏe hiện nay của ngài".

Cơ quan Liên Hiệp Quốc này cũng kêu gọi chế độ Daniel Ortega tái lập quyền công dân và các quyền khác về dân sự, chính trị, xã hội, và kinh tế của hơn 300 người bị thương tổn vì những quyết định mới đây của nhà cầm quyền Nicaragua.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng cập nhật về tình trạng những vi phạm nhân quyền tại Nicaragua, từ tháng Giêng đến tháng Hai năm 2023, chống lại những người bị giam giữ trái phép từ tháng Tám năm 2022. Trong số những vi phạm đó, có những vụ nghe lén, phủ nhận quyền bảo vệ của các luật sư do những người bị bắt chọn lựa và quyền được đọc trọn hồ sơ về những thân chủ của mình. Ngoài ra, các bị can không được biết đúng hạn và đầy đủ về những lời cáo buộc họ..."

Cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng tố giác chế độ độc tài ở Nicaragua mới đây đã hủy bỏ tư cách pháp nhân của 40 tổ chức dân sự, nâng tổng số những tổ chức bị đối xử như vậy lên 3,200 trường hợp, kể từ năm 2018 đến nay, tịch thu cơ sở của hai tổ chức khác để nhà nước sử dụng.

Nhiều người dân Nicaragua bị mất các quyền lợi vì không gia nhập đảng Sandino của nhà nước Nicaragua. Không có thẻ này, những người dân đó không được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khỏe và bảo hiểm xã hội.

(CNA 7-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page