Tin lành Ðức bị mất thành viên tới mức kỷ lục

 

Tin lành Ðức bị mất thành viên tới mức kỷ lục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hamburg (RVA News 08-03-2023) - Chưa bao giờ có ít tín hữu Tin lành tại Ðức như hiện nay. Chưa bao giờ số người Tin lành Ðức xin ra khỏi Giáo hội nhiều như hiện nay.

Trên đây là nội dung thống kê về Giáo hội Tin lành Ðức, công bố hôm 07 tháng Ba năm 2023, tại thành phố Hamburg, Bắc Ðức, về tình trạng Giáo hội này trong năm 2022.

Trong năm 2022, tại Ðức chỉ còn 19.100,000 tín hữu Tin lành, tức là giảm mất 575,000 tín hữu so với năm 2021, và hiện chiếm 22.7% dân Ðức, tức là giảm 2.9% so với năm 2021. Ðây là sự giảm sút kỷ lục vì có 380,000 tín hữu làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, cộng thêm với số tín hữu qua đời. Số người rời bỏ Giáo hội trong năm 2022 tăng 100,000 so với năm 2021, tức là tăng 35.7%.

Tin lành Ðức, gọi tắt là EKD (Evangelische Kirche in Deutschland), gồm 20 Giáo hội thành viên thuộc các tiểu bang. Nữ Mục sư Annette Kurschus, Chủ tịch Hội đồng EKD nói rằng con số mới các tín hữu thành viên thật là "gây ấn tượng mạnh", nhất là đối với những người dấn thân trong Giáo hội này. Con số những người ra khỏi Giáo hội nhiều như thế thật là đáng lo âu.

Giáo hội Công giáo tại Ðức cũng bị tình trạng nhiều tín hữu xin ra khỏi Giáo hội và trong năm ngoái, lần đầu tiên tổng số các tín hữu của hai Giáo hội Kitô này cộng lại trở thành thiểu số so với toàn dân, tức là dưới 50% dân số Ðức. Thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo tại nước này chưa được công bố, và thường được công bố trong mùa hè.

Theo thống kê công bố năm 2022, có gần 360,000 tín hữu Công giáo (359.338) làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, và đó là một con số kỷ lục. Hiện nay, có 21 triệu 600 ngàn người Công giáo tại Ðức, tương đương với 26% dân số.

Hiện nay, Công giáo Ðức đang tiến hành Con đường Công nghị để cải tổ Giáo hội, vì cho rằng ảnh hưởng của nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là nguyên nhân chính làm cho Giáo hội Công giáo sa sút, vì thế cần cải tổ trong bốn lãnh vực, là dân chủ hóa Giáo hội, đổi mới luân lý tính dục, nới lỏng luật độc thân giáo sĩ và truyền chức cho phụ nữ. Giáo hội Tin lành không gặp những vấn đề này, nhưng số tín hữu vẫn suy giảm nhiều hơn.

(KNA 7-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page