Tổ chức "Hãy cứu trẻ em":

1.8 triệu trẻ em Somalia suy dinh dưỡng

 

Tổ chức "Hãy cứu trẻ em": 1.8 triệu trẻ em Somalia suy dinh dưỡng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 07-03-2023)

Tổ chức "Save the children", Hãy cứu các trẻ em, cho biết năm 2023 có khoảng một triệu 800 ngàn trẻ em dưới 5 tuổi ở Somalia bên Phi châu, sẽ bị suy dưỡng cấp tính, tuy rằng nguy cơ hạn hán đã được ngăn chặn.

Năm 2022, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ hạn hán trầm trọng nhất từ 40 năm nay tại Somalia, sau vụ hụt 5 mùa mưa và giá lương thực gia tăng cùng với các cuộc xung đột. Tất cả những nhân tố đó cộng lại làm gia tăng nạn hạn hán tại nước này, từ năm 2011 làm cho khoảng 260,000 người chết.

Hồi đầu tháng Ba năm 2023, việc gửi các đồ cứu trợ nhân đạo và đã có một vài trận mưa đã giảm bớt nguy cơ hạn hán và nạn đói trong phần lớn đất nước Somalia, ít là cho đến tháng Sáu năm nay. Tuy nhiên, người ta dự trù mùa mưa tới đây sẽ ở dưới mức trung bình, từ tháng Tư đến tháng Sáu, và tiếp tục giảm bớt lương thực cũng như làm giảm lợi tức của các gia đình. Vì thế sẽ có ít là sáu triệu rưỡi dân cư cần được cứu trợ nhân đạo. Tổng số các trẻ em bị suy dinh dưỡng không thay đổi so với tình trạng tháng Mười Hai năm 2022, tuy rằng người ta dự kiến sẽ giảm bớt số trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng: tức là sẽ có khoảng 480,000 em so với dự báo 513,000 trước đây.

Tổ chức "Hãy cứu các trẻ em" kêu gọi quốc tế viện trợ cấp thời để tránh những thiệt hại thêm về nhân mạng và cảnh giác rằng trong trường hợp mưa ít ỏi, thì nguy cơ nạn đói tiếp tục tồn tại, viện trợ nhân đạo không được đưa tới cho những người dễ bị tổn thương nhất, kể cả những người dân phải di tản và những người sống trong những vùng khó đi tới vì những cuộc xung đột".

Các toán thuộc Tổ chức "Hãy cứu các trẻ em" đang làm việc để giúp đỡ các trẻ em và gia đình các em có thể sống còn và đương đầu với những hậu quả cam go của nạn hạn hán và khủng hoảng lương thực. Tổ chức từ thiện này cung cấp nước, chăm sóc các trẻ em suy dinh dưỡng, hỗ trợ các hệ thống giáo dục để các em không bị mất học hành trong thời gian bị di tản vì hạn hán, quản lý các cơ cấu y tế và cung cấp tiền bạc cũng như hỗ trợ phương tiện sinh sống cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Tổ chức 'Hãy cứu các trẻ em" hoạt động tại Somalia và Somaliland từ năm 1851 và có những chương trình trên toàn quốc, hỗ trợ những nhu cầu y tế, giáo dục, lương thực cho các trẻ em. Năm 2022, tổ chức này trợ giúp nhân đạo cho khoảng bốn triệu 300 ngàn người, trong đó có hai triệu rưỡi trẻ em.

(Sir 2-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page