Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha

đề ra các biện pháp chống lạm dụng

 

Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đề ra các biện pháp chống lạm dụng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 07-03-2023) - Trong khóa họp ngoại thường hôm thứ Sáu, ngày 03 tháng Ba năm 2023, Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã đề ra các biện pháp chống nạn lạm dụng tính dục trong Giáo hội Công giáo tại nước này.

Khóa họp được triệu tập ngay sau ngày 13 tháng Hai năm 2023, Ủy ban độc lập do Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha chỉ định, công bố phúc trình hôm 13 tháng Hai năm 2023, cho thấy trong 72 năm, từ 1950 đến 2022, có 512 bằng chứng cho thấy có 4,815 nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Vì hầu hết các vụ này đều quá thời hiệu để truy tố theo luật, nên chỉ có 25 trường hợp được thông báo cho Công tố viện.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 06 tháng Ba năm 2023, Ðức cha Jose Ornelas, Giám mục Giáo phận Leiria-Fatima, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, cho biết Giáo hội không bồi thường tài chánh cho các nạn nhân, vì đây là trách nhiệm của cá nhân kẻ phạm lỗi.

Lập trường của các giám mục Bồ Ðào Nha hoàn toàn khác với các Hội đồng Giám mục, như Pháp, Ðức, hoặc Áo. Tại Áo, có quy luật Giáo hội trả tiền trợ giúp và hỗ trợ phí tổn trị liệu cho các nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội, từ năm 2010.

Ðức cha loan báo thiết lập một Ủy ban Giáo hội để các nạn nhân bị lạm dụng có thể liên lạc: Ủy ban sẽ lắng nghe các nạn nhân và nâng đỡ các quan tâm của họ. Ủy ban có tính cách độc lập, nhưng có liên hệ tới toán điều hợp toàn quốc các Ủy ban của các giáo phận. Ðức cha nói: "Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm làm tất cả những gì có thể để những vụ lạm dụng không tái diễn nữa".

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha tái xin lỗi các nạn nhân, nhân danh cách giám mục, đồng thời thông báo rằng vào đầu Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, đầu tháng Tám tới đây, sẽ có một nghi thức thống hối với các nạn nhân bị lạm dụng. Một đài tưởng niệm cũng sẽ được thiết lập ở thủ đô Bồ Ðào Nha trong dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám năm 2023. Ngoài ra, Giáo hội sẽ duyệt lại các chương trình đào tạo tại các chủng viện, liên quan đến việc phòng ngừa lạm dụng.

Cùng ngày thứ Sáu, 03 tháng Ba năm 2023, một Ủy ban điều tra độc lập đã trình cho các giám mục một phúc trình về những linh mục còn hoạt động và đã xách nhiễu các trẻ vị thành niên. Ðức cha Ornelas hứa rằng các vụ này sẽ được cứu xét.

(KNA 4-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page