Ðức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện

cho các nạn nhân vụ tai nạn xe lửa ở Hy Lạp

 

Ðức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tai nạn xe lửa ở Hy Lạp.

Mary Trần Vy


Vào tối khuya ngày 28 tháng Hai năm 2023 theo giờ địa phương tại Hy Lạp, một đoàn tàu chở hàng và một đoàn tàu chở khách chở 350 người đã va chạm nhau gần thành phố Larissa giữa Athens và Thessaloniki, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người bị thương.


Vatican (VTW News 3-03-2023) - Một vụ tai nạn xe lửa nghiêm trọng xảy ra sau khi hai đoàn tàu đã va chạm vào nhau ở gần Larissa, miền Bắc Hy Lạp, vào tối ngày 28 tháng Hai năm 2023. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự đau buồn khi hay tin, và ngài đã gửi một điện văn chia buồn với những gia đình của những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn này.

Trong một thông điệp chia buồn do Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh ký, Ðức Thánh Cha cam kết cầu nguyện cho "tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn này" và gia đình của các nạn nhân, ngài "phó linh hồn của những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng". Ðức Thánh Cha ban phép lành cho những người cứu hộ và những người đang giúp đỡ và bày tỏ lời cảm ơn vì những nỗ lực và sự quan tâm của họ.

Vào tối khuya ngày 28 tháng Hai năm 2023 theo giờ địa phương tại Hy Lạp, một đoàn tàu chở hàng và một đoàn tàu chở khách chở 350 người đã va chạm nhau gần thành phố Larissa giữa Athens và Thessaloniki, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người bị thương. Ba toa tàu trật bánh khỏi đường sắt sau khi hai đoàn tàu va chạm nhau. Truyền thông Hy Lạp cho rằng đây là "vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất mà Hy Lạp từng chứng kiến".

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa tàu khách và tàu chở hàng. Người quản lý nhà ga ở thành phố Larissa gần đó đã bị chính quyền bắt giữ hôm thứ Tư, 1 tháng Ba năm 2023, theo Associated Press. Hai người khác đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Lực lượng cấp cứu vẫn đang tìm kiếm mảnh vỡ của một số toa tàu bị va chạm. Nhiều toa tàu bị trật bánh và ít nhất một toa bốc cháy. Ðài truyền hình nhà nước ERT của Hy Lạp đưa tin rằng một số người đã bị văng khỏi tàu do va chạm và thi thể của các nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ tai nạn 30 đến 40m.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hy Lạp, ông Kostas Karamanlis, đã từ chức sau vụ tai nạn, gọi đó là nghĩa vụ của ông "như một dấu hiệu cơ bản về sự tôn trọng đối với ký ức của những người đã chết một cách oan uổng".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page