Tổng giám mục Giáo phận Alger nhập quốc tịch Algérie

 

Tổng giám mục Giáo phận Alger nhập quốc tịch Algérie.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Alger (RVA News 03-03-2023) - Ðức Tổng giám mục Jean Paul Vesco, người Pháp, Tổng giám mục Giáo phận Alger, thủ đô Algérie, đã được nhập quốc tịch nước này.

Hôm 27 tháng Hai năm 2023, Tổng thống Algérie, ông Adbelmadijid Tebboune, đã ban hành sắc lệnh cấp quốc tịch nước này cho Ðức Tổng giám mục.

Ngài thuộc Dòng Ða Minh, năm nay 61 tuổi, sinh ngày 10 tháng Ba năm 1962 và thụ phong linh mục cách đây 22 năm (2001) và năm sau đó, bắt đầu hoạt động tại Giáo phận Oran bên Algérie, cho đến năm 2005 thì được bổ nhiệm làm Tổng đại diện giáo phận, cho đến khi trở về Pháp năm 2010.

Tháng Mười Hai năm 2012, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Oran, và tháng Mười Hai năm 2021, thăng Tổng giám mục Giáo phận Alger.

Việc cấp quốc tịch cho Ðức Tổng giám mục Vesco diễn ra trong một bối cảnh căng thẳng giữa Pháp và Algérie. Hồi đầu tháng Hai năm 2023, chính phủ Algérie đã triệu hồi Ðại sứ của mình ở Paris về nước để tham vấn, sau khi tố cáo các nhân viên ngoại giao và an ninh của Pháp đã bí mật đưa một cách bất hợp pháp một người đấu tranh người Pháp-Algérie từ Tunisie sang Pháp.

Trước đó, hồi mùa thu năm 2021, sau một thời gian lạnh nhạt, Pháp và Algérie đã hâm nóng lại mối quan hệ, nhân dịp Tổng thống Pháp đến Alger hồi tháng Tám năm 2022.

Tổng giáo phận Alger chỉ có 4,000 tín hữu Công giáo trên tổng số 12 triệu dân. Toàn quốc có bốn giáo phận, với khoảng 11,000 tín hữu Công giáo.

(Voafrique 28-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page