Liên hiệp Anh giáo trước ngưỡng cửa ly giáo

 

Liên hiệp Anh giáo trước ngưỡng cửa ly giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 03-03-2023) - Một học giả Anh giáo nhận định rằng Liên hiệp Anh giáo đang tiến tới chỗ ly giáo và phân hóa thành nhiều cộng đoàn Giáo hội, vì vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái.

Ðám mây mù càng dầy đặc hơn trên cộng đồng Anh giáo thế giới từ trung tuần tháng Hai năm 2023, do sức ép của Quốc hội Anh, Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh quốc đã bỏ phiếu cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái, tuy không công nhận đây là hôn phối. Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Anh giáo, cho biết đã hai lần bị triệu đến trụ sở Quốc hội Anh để yêu cầu Giáo hội này phải hợp thức hóa hôn nhân đồng phái, nếu không sẽ phải chịu biện pháp của quốc hội.

Phản ứng về việc này, hồi cuối tháng Hai năm 2023, Liên hiệp các Giáo hội Anh giáo Nam Bán Cầu tuyên bố không nhìn nhận Ðức Tổng giám mục Welby là "Giáo chủ danh dự" nữa, vị đứng đầu trong những người đồng hàng. Ký tên vào tuyên ngôn này có các vị lãnh đạo Anh giáo, phần lớn ở Phi châu, trong đó có Sudan, Congo, Giáo tỉnh Alessandria rộng lớn, trong đó có Ai Cập, Ethiopia, Algéria và năm nước thuộc miền Bắc và Ðông Phi châu.

Ðức Tổng giám mục Stephen Samuel Kaziimba, Giáo chủ Anh giáo tại Uganda, nói rằng hôn nhân và chúc lành cho các cặp đồng phái là một. Vì thế, Ðức Tổng giám mục tố giáo Giáo hội Mẹ ở Anh quốc "đã xa lìa Ðức tin Anh giáo" và "đánh mất sự hợp pháp về thần học".

Liên hiệp Anh giáo gồm 42 giáo tỉnh trên thế giới, với khoảng 80 triệu tín hữu. Nói chung, Liên hiệp Anh giáo Nam Bán Cầu, nhận định rằng "khi cởi mở đón nhận những cặp đồng tính, Giáo hội Anh giáo tại Anh mất tư cách lãnh đạo Anh giáo thế giới, và Ðức Tổng giám mục Welby không còn được coi là "giáo chủ" nữa.

Bà Maria Frahm-Arp, một học giả về tôn giáo thuộc đại học Johannesburg bên Nam Phi, gọi sự phân rẽ trong cộng đồng Anh giáo là một điều đau buồn, nhưng không gây ngạc nhiên: "Trong 10 năm qua, đã có rất nhiều sức ép trên Anh giáo, đặc biệt tại các nước Bắc Bán Cầu. Có những cặp đồng phái được chúc lành tại nhà thờ. Sự ra đi của các Giáo hội Anh giáo thành viên cho thấy rõ quan điểm và thần học khác biệt đã tăng tới mức độ nào trong Giáo hội". Theo bà, về lâu về dài, Liên hiệp Anh giáo thế giới có thể sẽ phân tán thành các Giáo hội khác nhau".

Theo bà Frahm-Arps, "Nhiều người ở Phi châu từ chối là thành phần của một Giáo hội có căn cội nơi chế độ thực dân và dẫn tới những người thực dân". Vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phải tạo thêm một cái cớ: sau nhiều năm rạn nứt, nay sự tách biệt trở nên chính thức.

Về tương lai các Giáo hội Anh giáo Nam Bán Cầu, bà Fahrm-Arps cho rằng các Giáo hội Anh giáo Phi châu có thể sinh hoạt, sống tự lập. Sau Thế chiến thứ II, các Giáo hội này không còn nhận được tài trợ từ Giáo hội Anh giáo ở Anh quốc nữa. Và theo bà, các Giáo hội độc lập này có thể phát triển phụng vụ và thần học riêng của mình, và có thể thu hút nhiều hơn các tín đồ.

(KNA 3/1/2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page