Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức:

Tòa Thánh cấm Hội đồng Công nghị

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức: Tòa Thánh cấm Hội đồng Công nghị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dresden (RVA News 28-02-2023) - Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, nhấn mạnh rằng Tòa Thánh cấm thành lập cái gọi là Hội đồng Công nghị, một cơ quan trong đó giáo dân và giáo sĩ cùng nhau cai quản Giáo hội. Việc cấm này cũng được quyết liệt áp dụng cho các giáo phận.

Ðức Tổng giám mục Eterovic, người Croát, tuyên bố như trên hôm 27 tháng Hai năm 2023, trong buổi khai mạc khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Ðức, nhóm tại thành phố Dresden. Ngài cho biết đã được Tòa Thánh ủy nhiệm giải thích chính thức lá thư ngày 16 tháng Giêng vừa qua, gửi các giám mục Ðức và nói: "Sự giải thích chính xác nội dung lá thư, theo đó cả các giám mục giáo phận cũng không được phép thành lập Hội đồng Công nghị trong giáo phận thuộc quyền".

Ðức Sứ thần Tòa Thánh cũng nói rằng đồng hành tính, hay hiệp hành tính trong Giáo hội, đúng ra là một vấn đề tinh thần và phong cách hơn là những cơ cấu. "Thay vì thiết lập những cơ cấu mới với nguy cơ tăng thêm nạn bàn giấy, điều cấp thiết là tổ chức lại các cơ cấu hiện hữu của giáo phận để làm cho nó sinh động hơn. Ðó cũng là nội dung lá thư ngày 16 tháng Giêng vừa qua của Tòa Thánh đã được Ðức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn theo thể thức đặc biệt" [nghĩa là không thể nại tới một quyền bính nào cao hơn].

Ðức Tổng giám mục Eterovic cũng đề cập đến vấn đề có thể truyền chức thánh cho phụ nữ hay không. Ngài nhắc lại cuộc thảo luận về vấn đề này vào cuối cuộc viếng thăm Ad Limina của các giám mục Ðức tại Tòa Thánh hồi trung tuần tháng Mười Một năm 2022, trong đó nội dung Tông hiến "Ordinatio sacerdotalis", Truyền chức linh mục, của Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã được thảo luận. Ðức Sứ thần trưng dẫn nhiều đoạn trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America ở Mỹ, số ra cuối tháng Mười Một năm 2022, trong đó Ðức Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng 'Nguyên lý Phêrô của Giáo hội không có chỗ cho phụ nữ được nhận thừa tác vụ thánh chức. Tuy nhiên, đây không phải là một thiếu sót: chỗ đứng của phụ nữ "là một vị thế quan trọng hơn nhiều và chúng ta vẫn còn phải phát triển điều này về huấn giáo trong tinh thần Nguyên lý Maria".

(KNA 27-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page