Ðức Thánh cha gặp người tị nạn Ucraina ở Roma

 

Ðức Thánh cha gặp người tị nạn Ucraina ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-02-2023) - Hôm 24 tháng Hai năm 2023, nhân kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Ucraina bắt đầu, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gặp một nhóm người Ucraina tị nạn ở Roma và xem cuốn phim "Tự do trên lửa: Cuộc chiến của Ucraina cho tự do" (Freedom on fire: Ukraine's fight for Freedom), do nhà đạo diễn Evgeny Afineevsky, người Mỹ gốc Nga, thực hiện.

Hiện diện trong dịp này, tại Hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, cũng có một số người di dân, và người vô gia cư, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác ái, cũng như một số nhà ngoại giao, trong đó có đại sứ Mỹ và Ucraina cạnh Tòa Thánh, và các ký giả cùng với một số vị lãnh đạo trong Giáo triều, tổng cộng khoảng 240 người.

Lên tiếng sau cuốn phim, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay là đúng một năm cuộc chiến tranh này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ucraina. Một cuộc chiến tranh là một cuộc tàn phá, càng làm giảm thiểu chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu điều đó".

Trước khi chiếu phim, ông Afineevsky giải thích rằng đây là một sự tiếp nối cuốn phim cùng hướng đi, "Mùa đông trên lửa" thực hiện 2015, về những biến cố năm 2014 tại Quảng trường Ðộc Lập ở Kiev, Ucraina. và đã được đề cử giải Oscar.

Sau khi xem phim, Ðức Thánh cha đã gặp riêng bà Hanna Zaitseva, vợ của một trong những người lính Ucraina bị bắt làm tù binh tại xưởng thép Azovstal, trong cuộc bao vây của Nga ở thành Mariupol.

Hồi năm 2021, đạo diễn Afineevsky cũng đã chiếu tại Vatican hai cuốn phim tài liệu "Phanxicô", về Ðức Giáo hoàng đương kim.

(launion.digital 24-2-2023, Sismografo 25-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page