Nhà độc tài Ortega

tiếp tục bách hại Giáo hội tại Nicaragua

 

Nhà độc tài Ortega tiếp tục bách hại Giáo hội tại Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 25-02-2023) - Nhà độc tài Daniel Ortega tiếp tục bách hại Giáo hội tại nước này: ông cấm mọi cuộc rước, kể cả đàng thánh giá, trước và trong Tuần Thánh năm 2023.

Một số linh mục đã cho đài VOA, Tiếng nói Hoa Kỳ, biết như trên, với điều kiện ẩn danh.

Hôm thứ Sáu, ngày 24 tháng Hai năm 2023, lẽ ra một buổi đi đàng Thánh Giá Mùa chay được cử hành trên đường phố trước Tuần Thánh năm 2023, theo truyền thống, nhưng chỉ được diễn ra bên trong các thánh đường cho các tín hữu. Một linh mục nói với đài VOA: "Việc cấm đàng Thánh Giá như thế là một trong những sai lầm lớn nhất của những kẻ bệnh hoạn tâm lý". Vị linh mục cho biết tư lệnh cảnh sát quốc gia Nicaragua, ông Francisco Díaz, con rể của Tổng thống Ortega, đã thông báo cho cha lệnh cấm đàng Thánh Giá bên ngoài nhà thờ, nhưng không giải thích thêm điều gì.

Bà Ana Patricia Molinam, một nghiên cứu gia tại Ðài quan sát về sự minh bạch, nói với đài VOA rằng: "Những cấm đoán các hoạt động đạo đức bình dân trong Mùa chay cũng là một cuộc tấn công Giáo hội Công giáo tại Nicaragua và tự do tôn giáo của các công dân".

Theo bà Molina, Ortega có chủ ý "nhẫn tâm và vô lý" loại trừ đức tin Công giáo khỏi đất nước Nicaragua, vì đó là tổ chức duy nhất có uy tín, được tôn trọng và yêu mến tại nước này, theo tinh thần Tin mừng, đang loan báo và tố giác những độc đoán của chế độ độc tài hiện nay. Sự cấm đoán này chắc chắn làm cho mọi tín hữu Công giáo đau lòng, họ vẫn cử hành các nghi lễ này qua bao thế kỷ".

(VOA 24-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page