Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức:

Cùng ủng hộ chúc lành các cặp đồng phái

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức: Cùng ủng hộ chúc lành các cặp đồng phái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Limburg (RVA News 25-02-2023) - Ðức cha Georg Batzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, cho biết trong khóa họp mùa xuân năm 2023, từ ngày 27 tháng Hai đến ngày 03 tháng Ba năm 2023 tại thành phố Dresden, sẽ cổ võ các giám mục có cùng lập trường ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái.

Theo hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi hôm 23 tháng Hai năm 2023, các giám mục Ðức sẽ nhóm đại hội trước khóa họp toàn thể lần thứ V và cũng là lần chót của Con đường Công nghị của Công giáo tại nước này, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng Ba năm 2023 tại thành phố Frankfurt, một tiến trình bắt đầu từ năm 2019 để cải tổ sâu rộng trong Giáo hội. Trong khóa họp này, các giám mục, và giáo dân đại biểu sẽ cứu xét lần thứ hai để chấp thuận chung kết nghị quyết gọi là "Các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu thương nhau".

Lập trường của Ðức cha Batzing bất chấp tuyên ngôn của Tòa Thánh công bố năm 2021, theo đó "Giáo hội không có và không thể có quyền chúc lành cho những cặp đồng phái".

Ðức cha Batzing vốn ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái nhưng chưa nói có ý tìm kiếm sự đồng thuận của tất cả 65 giám mục trong Hội đồng Giám mục Ðức về vấn đề này.

Theo hãng tin KNA, khóa họp của Con đường Công nghị sẽ cứu xét lần thứ hai một văn kiện gây nhiều tranh luận hơn, về vấn đề sự khác biệt Gender. Dự thảo văn kiện lên án "sự chính trị hóa tiêu cực có chủ ý của những người liên giới tính và chuyển giới trong Giáo hội và xã hội", đồng thời nói rằng: "Tất cả các thừa tác vụ và ơn gọi trong Giáo hội phải được mở rộng cho những người liên giới tính và chuyển giới đã được rửa tội và thêm sức, cảm thấy mình có ơn gọi như vậy".

(The Pillar 24-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page