Tòa Thánh và Oman

thiết lập quan hệ ngoại giao

 

Tòa Thánh và Oman thiết lập quan hệ ngoại giao.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 24-02-2023) - Tòa Thánh và Vương quốc Hồi giáo Oman quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ về phía Oman và Sứ thần về phía Tòa Thánh.

Tin này được thông báo hôm 23 tháng Hai năm 2023, và hiệp định đã được ký kết tại Trụ sở phái bộ thường trực của Oman tại Trụ Sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, giữa Ðại diện Tòa Thánh là Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và đại diện Vương quốc Oman là ông Mohammed Al-Hassan Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền của Oman tại Liên Hợp Quốc.

Thông cáo chung nói rằng việc thiết lập này nhắm "thăng tiến sự cảm thông nhau và tăng cường tình thân hữu và cộng tác theo các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và không xen mình".

Oman là một vương quốc hồi giáo trong bán đảo Arập. Vị vua là Quốc trưởng và là nhà lãnh đạo tối cao của chính quyền. Người ta không có những con số chính thức về thành phần tôn giáo trong dân chúng, tuy rằng có con số ước lượng là 75% dân Oman là tín hữu Hồi giáo. Có bốn giáo xứ Công giáo và khoảng mười hai linh mục trong cả nước. Các tôn giáo khác cũng được hoạt động tại nước này; các tín hữu Công giáo có thể làm việc thờ phượng, đảm trách các trường học. Về mặt Giáo hội, Oman thuộc miền Ðại diện Tông tòa Nam Arabia.

Oman trở thành quốc gia thứ 184 có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ. Quốc gia thứ 183 là Myanmar có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ năm 2017.

Hồi năm 2016, xảy ra vụ cha Tom Uzhunnalil, thừa sai dòng Don Bosco người Ấn Ðộ ở Yemen bị bắt cóc và chỉ được trả tự do sau 18 tháng cầm tù. Trong vụ này, Oman đã giữ một vai trò quan trọng trong việc trả tự do cho cha Tom, vì nước này duy trì quan hệ với tất cả các phe tham chiến ở Yemen và đã từng cứu nhiều người bị bắt cóc hoặc mất tích trong cuộc nội chiến ở Yemen. Trong dịp đó, Tòa Thánh ra thông cáo cám ơn những người đã giúp trả tự do cho cha Tom, đặc biệt là Quốc vương của Oman và các quan chức thẩm quyền của nước này.

Ngày 04 tháng Mười Một năm 2022, đã có cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Sayyid Badr Hamad al Usaidi của Oman và Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Sau cuộc điện đàm đó, Bộ Ngoại giao Oman thông báo rằng Ðức Tổng giám mục và Ngoại trưởng Oman đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

(CNA 23-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page