Ơn gọi linh mục giảm sút kỷ lục tại Hàn Quốc

 

Ơn gọi linh mục giảm sút kỷ lục tại Hàn Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 23-02-2023) - Năm 2022, số tân linh mục tại Hàn Quốc chỉ có 87 so với 131 vị trong năm 2021, tức là giảm 44 vị, nghĩa là giảm 33.5%, theo thống kê của Giáo hội Công giáo địa phương.

Giáo phận Kim Châu (Jeonju), không có tân linh mục nào và cũng không có chủng sinh. Số tân linh mục tại giáo phận này giảm từ sáu vị hồi năm 2011 xuống còn hai vị trong năm 2021.

Giáo phận Ðại Ðiền (Daejeon), nơi Ðức Hồng y Lazaro Du Hưng Thực làm giám mục, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, năm 2022 chỉ có ba tân linh mục, so với mười chín cha mới trong năm 2011, và năm vị trong năm 2016.

Mặc dù có vài giáo phận có số tân linh mục gia tăng chút ít, nhưng xu hướng nói chung là giảm bớt.

Cha Gioan Kim Khẩu Lý Tương Dung (Lee Sang-yong), Giám đốc ơn gọi của Giáo phận Thủy Nguyên (Suwon), nói rằng: "Sự nghiên cứu và các kế hoạch giáo dục để phát triển ơn gọi phải được thiết lập ở cấp giáo xứ, và cần cố gắng củng cố thủ bản về ơn gọi cũng như gia tăng vai trò của ban cổ võ ơn gọi tại giáo xứ. Ðiều quan trọng nhất là một sự thay đổi ý thức nơi các tín hữu Công giáo, giúp họ ý thức rằng thăng tiến ơn gọi là nghĩa vụ cơ bản của mọi tín hữu".

Ngoài ra, con số chủng sinh toàn Hàn Quốc giảm khoảng 30%, từ 1,587 thầy hồi năm 2011 xuống còn 1,137 thầy trong năm 2021, tức là giảm 450 thầy. Trong cùng thời gian mười năm đó, số tân chủng sinh giảm 40%, từ 223 xuống 138.

Các văn phòng ơn gọi của các giáo phận tại Hàn Quốc cũng nghiên cứu về sự giảm sút ơn gọi linh mục. Trong số các nhân tố góp phần tạo nên tình trạng này là tỷ lệ sinh sản thấp, gia tăng sự dửng dưng đối với tôn giáo và đức tin, óc duy thực tiễn và trào lưu tục hóa. Trong các gia đình có sự gia tăng dửng dưng đối với sự giáo dục tôn giáo và ưu tiên được dành cho sự thành công về công danh sự nghiệp trên đức tin.

Năm 2023, số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc lên gần sáu triệu người (5,938,045), tức là tăng thêm hơn 540,000 người so với tình trạng mười năm trước đây 2013. Vì số linh mục giảm sút nên mỗi linh mục phải làm việc nhiều hơn.

Khoảng 50% dân Hàn Quốc không theo tôn giáo nào, 15% là Phật tử, các tin hữu Công giáo và Tin lành cộng chung chiếm khoảng 30% dân số toàn quốc.

(Ucanews 20-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page