Giáo hội Công giáo tại Ba Lan

giúp đỡ khoảng hai triệu người Ucraina

 

Giáo hội Công giáo tại Ba Lan giúp đỡ khoảng hai triệu người Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 23-02-2023) - Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã giúp đỡ khoảng hai triệu người Ucraina và Ðức Thánh cha Phanxicô đã cám ơn nghĩa cử này trong buổi Tiếp kiến chung, sáng ngày 22 tháng Hai năm 2023.

Việc giúp đỡ này được tiến hành qua các cuộc quyên góp tiền bạc, và những nhu yếu phẩm trong các giáo xứ và thực hiện hàng ngàn cuộc chuyên chở các đồ cứu trợ này sang Ucraina, cũng như đón tiếp những người tị nạn Ucraina trong các cơ sở của Giáo hội, săn sóc về tâm lý, đón nhận các trẻ em Ucraina trong các trường học và vườn trẻ.

Ngay từ ngày đầu tiên của chiến tranh, ngày 24 tháng Hai năm 2022, Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nhân danh Giáo hội bày tỏ tình liên đới với tất cả những người Ucraina tị nạn tại Ba Lan cũng như tại đất nước họ, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho họ và mở các cuộc quyên góp trong tất cả các xứ đạo để trợ giúp. Ðó là một cuộc lạc quyên kỷ lục trong lịch sử Ba Lan. Cuộc lạc quyên này sẽ được lập lại trên toàn quốc, vào Chúa nhật 26 tháng Hai năm 2023. Thông cáo cho biết những đóng góp sẽ được chuyển tới khoảng hai triệu người Ucraina.

Về phần Ðức Thánh cha, trong buổi Tiếp kiến chung sáng ngày 22 tháng Hai năm 2023, ngài đã cám ơn dân Ba Lan vì những giúp đỡ dành cho người Ucraina, cả những người còn ở lại trong nước bị tàn phá vì chiến tranh, mang lại sự nâng đỡ và hy vọng cho bao nhiêu người dân của quốc gia đau thương này".

Trong các công trình đó, Caritas Ba Lan đi hàng đầu với hơn năm triệu người được giúp đỡ trong một năm chiến tranh.

(Vatican News 23-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page