Ðức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho Ucraina

sau một năm chiến tranh

 

Ðức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho Ucraina sau một năm chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-02-2023) - Nhân kỷ niệm một năm chiến tranh tại Ucraina, Ðức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi các vị hữu trách tìm giải pháp để tái lập hòa bình tại nước này.

Lên tiếng vào cuối buổi Tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, sáng ngày 22 tháng Hai năm 2023, tại Vatican, Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến, ngày kia, 24 tháng Hai, sẽ tròn một năm cuộc xâm lăng Ucraina, một năm khởi đầu cuộc chiến tranh vô lý và tàn ác này, một kỷ niệm buồn! Kết toán những người chết, bị thương, người tị nạn, cô lập, tàn phá, thiệt hại kinh tế và xã hội là điều hiển nhiên. Xin Chúa tha thứ bao nhiêu tội ác và bao nhiêu bạo lực. Người là Thiên Chúa hòa bình. Chúng ta hãy tiếp tục gần gũi nhân dân Ucraina đau thương tiếp tục chịu đau khổ và chúng ta tự hỏi: phải chăng chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh? Tôi kêu gọi những người có quyền bính trên các dân nước hãy dấn thân cụ thể để chấm dứt cuộc xung đột, để đạt tới cuộc ngưng bắn và khởi sự các cuộc hòa đàm. Cuộc chiến thắng được xây dựng trên những đổ vỡ sẽ không bao giờ là một chiến thắng đích thực".

(Rei 22-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page