Ngoại trưởng Tòa Thánh:

Ngoại giao bất lực trước chiến tranh

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh: Ngoại giao bất lực trước chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 22-02-2023) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher than phiền và bày tỏ lo âu vì ngành ngoại giao dường như bất lực trong việc phá vỡ cái vòng bạo lực.

Ðức Tổng giám mục đưa ra nhận định trên đây, trong thánh lễ đồng tế hôm 21 tháng Hai năm 2023, tại Vương cung Thánh đường thánh Anrê della Valle ở Roma, nhân kỷ niệm một năm bắt đầu chiến tranh tại Ucraina. Vị chủ sự là Ðức cha Dionisio Lachovitz, Giám mục Công giáo nghi lễ Ðông phương ở Ý, và đồng tế trong thánh lễ có nhiều linh mục Ucraina và nghi lễ Latinh.

Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục Gallagher gọi chiến tranh tại Ucraina là một biến cố đau thương mà chúng ta đã hy vọng không bao giờ phải trải qua. "Với sự đau buồn và ngỡ ngàng, chúng ta đang cử hành kỷ niệm đầu tiên một năm chiến tranh, một biến cố dường như là một điều không thể xảy ra trong thế kỷ XXI. Thật là điều khủng khiếp và đau khổ không thể tưởng tượng nổi đi kèm".

Tuy nhiên, nhìn chiến tranh dưới ánh sáng Lời Chúa, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh mời gọi mọi người đừng nhìn chiến tranh "dưới ánh sáng những tin tức ngày càng đáng lo âu đến từ mặt trận, trong viễn tượng những bối cảnh quân sự chính trị đang tiếp tục diễn ra. Cho đến nay, những cố gắng ngoại giao dường như không có khả năng phá vỡ cái vòng bạo lực. Trái lại, cần đối chiếu các biến cố ấy với Lời Chúa luôn thời sự, hằng ngày đọc các biến cố lịch sử dưới ánh sáng ấy. Lời Chúa chỉ con đường đúng đắn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống".

Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc nhở rằng: "Ơn gọi cơ bản của tất cả mọi người phục vụ Chúa là đặt mình trong tương quan với Chúa. Thật không dễ hiểu tương quan của chúng ta với Thiên Chúa như một sự phục vụ. Sự phục vụ này không phải là trở thành nô lệ. Thực ra, Chúa không cần dịch vụ nào của chúng ta, nhưng Ngài tạo dựng chúng ta tự do và muốn chúng ta được tự do".

Ðức Tổng giám mục không quên nhắc nhở các tín hữu hãy học từ Chúa Kitô, Người tha thứ không phải trong ngày Phục sinh, nhưng khi Chúa ở trên thập giá, và không bao giờ quên rằng lý do đích thực của quyền bính là phục vụ thiện ích của tất cả mọi người, và sức mạnh không được khép kín tâm hồn, trái lại mở rộng con tim, không loại trừ nhưng đón nhận.

(Vatican News 22-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page