Ðức Thánh cha kêu gọi tăng cường

đối thoại giữa Thần học và khoa học nhân văn

 

Ðức Thánh cha kêu gọi tăng cường đối thoại giữa Thần học và khoa học nhân văn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-02-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi thực hiện cuộc đối thoại cởi mở giữa Thần học và các khoa học nhân văn, về ảnh hưởng của các kỹ thuật mới trên con người.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng Hai năm 2023, dành cho hơn 100 tham dự viên khóa họp ba ngày trong tuần này của Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, về đề tài: Tương quan giữa con người, các kỹ thuật mới và công ích. Cụ thể là ảnh hưởng của các kỹ thuật mới về thông tin và nhân văn trên luân lý đạo đức và công ích. Trong chương trình, có 13 bài thuyết trình và thông báo.

Ðức Thánh cha nhận định rằng các vấn đề được thảo luận liên hệ tới ranh giới tế nhị giữa tiến bộ, luân lý đạo đức và xã hội, và trong đó đức tin có thể đóng góp quan trọng. Ngài cũng nói rằng: Ðiều tốt là thần học vượt thắng thái độ bảo vệ đức tin, gọi là khoa hộ giáo, để đóng góp vào việc định nghĩa một thuyết nhân bản mới. Trong vấn đề này cũng cần có sự lắng nghe nhau và thái độ cảm thông giữa khoa học, kỹ thuật và xã hội. Mục đích nhắm tới là sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật dung hợp với sự phát triển trách nhiệm và lương tâm.

Như một thí dụ cụ thể cho các vấn đề luân lý đạo đức hiện nay, Ðức Thánh cha nhắc đến sự xung đột giữa việc bảo vệ các dữ liệu của bệnh nhân và nhu cầu cần thu thập các dữ liệu khoa học toàn bộ để nghiên cứu y khoa.

Một vấn đề khác là ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với câu hỏi: Con người là gì và mối quan hệ là gì. Biên giới giữa tự nhiên và nhân tạo, hoặc giữa sinh học và công nghệ ngày càng trở nên mờ nhạt. Vì thế, điều quan trọng là suy nghĩ về những gì phải làm cho mọi người trở nên đặc biệt. Ðiều quan trọng là quyết liệt nhấn mạnh tầm quan trọng của ý niệm lương tâm cá nhân, được hiểu như một kinh nghiệm tương quan và không thể tách biệt khỏi thể chất hoặc văn hóa. Nói khác đi, trong hệ thống các quan hệ, chủ quan và thông thường, kỹ thuật không thể thay thế các tương quan giữa con người với nhau; những quan hệ tiềm thể không thể thay thế quan hệ thực sự, các tương quan qua mạng xã hội không thể thay thế những tiếp xúc xã hội thực tế của con người. Tóm lại là không thay thế thực tại bằng tiềm thể.

Hướng đi của Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây, theo ý hướng của Ðức Thánh cha Phanxicô. Ngài bổ nhiệm các vị trách nhiệm mới.

(KNA, KAI 20-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page