Các nhóm thánh chiến Hồi giáo

mở lại các cuộc tấn công ở Bắc Phi và Sahel

 

Các nhóm thánh chiến Hồi giáo mở lại các cuộc tấn công ở Bắc Phi và Sahel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 21-02-2023) - Hôm 17 tháng Hai năm 2023, hãng tin Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho biết các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã mở lại các cuộc tấn công tại vùng Bắc Phi và miền Sahel bên Phi châu, với 134 vụ làm cho 415 người chết trong tháng Giêng năm 2023, theo Ðài quan sát quốc tế nghiên cứu về nạn khủng bố, có trụ sở ở Tây Ban Nha.

Ðứng đầu trong danh sách các nước là Burkina Faso với 60 cuộc tấn công, tiếp đến là nước Mali với 36 vụ, Niger có 14 vụ, Cameroon 11. Sau đó là các nước ở vùng vịnh Guinea là Benin và Togo.

Các nhóm thánh chiến Hồi giáo chính yếu là Nhà nước Hồi giáo vùng Sahel, gọi tắt là EIS, tiếp đến là nhóm Hỗ trợ Hồi giáo và tín hữu Hồi giáo, gọi tắt là (JNIM) đồng minh của lực lượng Al Qaeda.

Hai nhóm này cạnh tranh với nhau để kiểm soát các vùng giữa nước Mali, Niger và Burkina Faso, nơi mà các tuyến đường Caravan từ nhiều thế kỷ vẫn đi qua, và bây giờ là các đường buôn bán hợp pháp và bất hợp pháp.

Mới đây, các mạng xã hội của lực lượng Nhà nước Hồi giáo vùng Sahel đã phổ biến những hình ảnh về hậu quả của các cuộc đụng độ mạnh mẽ giữa Nhà nước Hồi giáo vùng Sahel và nhóm Hỗ trợ Hồi giáo và tín hữu đạo Hồi (JBIN) xảy ra tại vùng Tasmakatt ở Burkina Faso, cho thấy các võ khí và quân dụng tịch thu được của nhóm cạnh tranh.

Sự gia tăng căng thẳng giữa hai nhóm trùng hợp với việc rút lui của quân đội Pháp và các nước Âu châu khác khỏi Mali và Burkina Faso, cũng như hậu quả của sự gia tăng bạo lực khủng bố đang xảy ra tại hai nước này, nơi mà quân chính quy hiện thời không tỏ ra có khả năng chống lại nạn khủng bố thánh chiến Hồi giáo. Tình trạng bất an do bạo lực từ các lực lượng đó gây nên đã khiến dân chúng tại những vùng đó cần được trợ giúp lương thực để có thể sống còn. Nguyên tại Burkina Faso, Chương trình Lương thực thế giới (PAM), hồi cuối năm 2022 cho biết có gần ba triệu 500 ngàn người cần được trợ giúp lương thực trong những tháng tới đây.

(Fides 17-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page