Ðức Hồng y Ambongo, tân Chủ tịch

Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar

 

Ðức Hồng y Ambongo, tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Accra (RVA News 20-02-2023) - Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, đã được bầu làm tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM.

Ðức Hồng y Ambongo 63 tuổi, thuộc dòng Capuchino, thuộc Hội đồng Hồng y Cố vấn của Ðức Thánh cha và cho đến nay là Phó Chủ tịch của SECAM. Mới đây, Ðức Hồng y đã đón tiếp Ðức Thánh cha Phanxicô đến thăm Congo, từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 03 tháng Hai năm 2023.

Ngài được bầu chọn trong khóa họp từ ngày 14 đến ngày 17 tháng Hai năm 2023, của Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, trong khóa họp tại thành phố Accra, thủ đô Ghana. Ðức Hồng y kế nhiệm Ðức Hồng y Kuui Baaworbra, người Ghana, qua đời ngày 27 tháng Mười Hai năm 2022 vì bệnh tim, bốn tháng sau khi được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Hồng y.

Trong khóa họp vừa qua, các giám mục Phi châu đã bầu hai vị phó chủ tịch của SECAM, là Ðức cha Lucio Andrice Muandula, Giám mục Giáo phận Xai-Xai bên Mozambique, và Ðức cha Stephen Dami Mamza, Giám mục Giáo phận Yola bên Nigeria.

SECAM là một Liên hiệp các Hội đồng Giám mục tại 57 nước Phi châu và đảo Madagascar, được thành lập năm 1969 trong cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Phaolô VI tại nước này. Trụ sở của tổ chức này được đặt tại Accra, Ghana và sử dụng ba ngôn ngữ chính thức là Anh, Pháp và Bồ Ðào Nha.

Trong khóa họp ngoại thường vừa qua, Ban thường vụ của SECAM đã phê chuẩn kế hoạch hoạt động cho năm 2022 đến 2025.

(Vatican News 17-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page