Ðức Hồng y Dolan lên tiếng về vụ Hồ sơ mật của FBI

về các nhóm Công giáo bảo thủ

 

Ðức Hồng y Dolan lên tiếng về vụ Hồ sơ mật của FBI về các nhóm Công giáo bảo thủ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 19-02-2023) - Hôm 16 tháng Hai năm 2023, Ðức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục Giáo phận New York, hợp tiếng lên án tài liệu mật của cảnh sát Liên bang Mỹ, FBI, điều tra về những tín hữu Công giáo cực đoan và thủ cựu.

Tài liệu nội bộ này là một bản nhắc nhở (Memorandum) các nhân viên FBI do phân bộ ở thành phố Richmond bang Virginia soạn thảo ngày 23 tháng Giêng năm 2023, và bị rò rỉ, phổ biến trên mạng khiến cho nhiều giới Công giáo phẫn nộ và lên án là "vi phạm quyền tự do tôn giáo của các công dân", trái với hiến pháp quốc gia. Tài liệu cảnh giác các nhân viên FBI coi chừng đối với các tín hữu Công giáo thủ cựu, nhất là trong vòng 12 tới 24 tháng tới đây, trong bối cảnh sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử với cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ.

Sau khi hay biết có tài liệu này, Ðức cha Barry Knestout, Giám mục giáo phận Richmond sở tại đã lên án bản nhắc nhở này, và gọi đó là một "đe dọa tự do tôn giáo".

Ngày 16 tháng Hai năm 2023, Ðức Hồng y Timothy Dolan, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, đã ra thông cáo nói rằng: "Tôi xin nói rõ: người nào theo chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, cổ võ bạo lực, thì đó là người loại bỏ giáo huấn Công giáo về phẩm giá nội tại của mỗi người... Hội đồng Giám mục Mỹ quyết liệt lên án chủ nghĩa cực đoan và hoàn toàn ủng hộ công việc của các nhân viên thực thi pháp luật để giữ an ninh cho cộng đoàn chúng ta. Tôi rất đồng ý với Ðức cha Barry Knestout, theo đó bản nhắc nhớ được tiết lộ là một văn kiện 'gây xáo trộn và xúc phạm' về nhiều khía cạnh - chẳng hạn như về hồ sơ tôn giáo và sự lệ thuộc vào những nguồn tin đáng nghi ngờ. Tôi vui mừng vì văn kiện này đã bị hủy bỏ. Chúng tôi khuyến khích các cơ quan liên bang thực thi pháp luật đề ra những biện pháp để những khía cạnh gây vấn đề trong bản nhắc nhớ không xảy ra trong bất kỳ cơ quan nào của FBI trong tương lai".

Cơ quan trung ương của FBI đã ra thông cáo cho biết sau khi hay tin về bản nhắc nhớ vừa nói đã mau lẹ tháo gỡ nó khỏi hệ thống của FBI và duyệt lại căn bản của văn kiện đó. "FBI cam kết thực hiện các kỹ thuật phân tích hợp lý, điều tra và phòng ngừa các hành vi bạo lực và các tội ác khác, đồng thời tôn trọng các quyền hiến định của mọi người dân Mỹ, và sẽ không bao giờ điều tra các hoạt động được bảo vệ theo tu chính án thứ I của Hoa Kỳ".

(CNA 17-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page