Tân Tổng thư ký Hội đồng Ðại kết nhậm chức

 

Tân Tổng thư ký Hội đồng Ðại kết nhậm chức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 19-02-2023) - Hôm 17 tháng Hai năm 2023, Tổng thư ký thứ IX của Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô, Mục sư Jerry Pillay, đã chính thức nhậm chức tại trụ sở của Hội đồng ở Genève, Thụy Sĩ, trong một lễ nghi tại nguyện đường của Hội đồng, trước sự hiện diện của nhiều khách mời.

Hội đồng này được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện có khoảng 400 Giáo hội gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với gần 500 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên.

Mục sư Giáo sư tiến sĩ Jerry Pillay năm nay 58 tuổi (1965) người Nam Phi gốc Ấn Ðộ, thuộc Giáo hội Trưởng lão hiệp nhất tại Nam Phi và nguyên là Khoa trưởng Thần học và tôn giáo tại Ðại học Pretoria, thủ đô Nam Phi. Mục sư được bầu làm Tổng thư ký ngày 17 tháng Sáu năm 2022, nhưng nay mới có thể bắt đầu nhiệm vụ.

Chức vụ Tổng thư ký là chức sắc cao nhất trong việc quản trị Hội đồng, và do Ủy ban trung ương bầu lên. Mục sư kế nhiệm linh mục tiến sĩ Ioan Sauca, một nhà thần học Chính thống Rumani. Cha Sauca bắt đầu nhiệm vụ Tổng thư ký hồi tháng Tư năm 2000, sau khi vị tiền nhiệm là Mục sư Olvav Fykse Tveit, thuộc Giáo hội Luther Na Uy, được bổ nhiệm làm Giám mục Chủ tịch của Giáo hội này ở Na Uy.

Hội đồng đại kết nhóm đại hội cứ sáu hoặc tám năm một lần và là thẩm quyền cao nhất.

Trong sứ điệp tại lễ nhậm chức với đề tài "Giáo hội tại Ngã ba đường", Mục sư Pillay suy tư về chủ đích của Giáo hội là công bố tình thương cứu độ và ân sủng của Chúa Kitô cho thế giới, qua việc đi các nơi trên thế giới để rao giảng, dạy dỗ, rửa tội và làm cho các tín hữu trở thành môn đệ. Giáo hội phải sống để chu toàn ý định của Thiên Chúa". Trong thực tế, đôi khi Giáo hội ngày nay dường như quên mục tiêu đích thực của mình trên thế giới, và tìm cách theo đuổi những mục tiêu riêng, theo con đường của mình, và thỏa mãn bản thân. Chúng ta cần dừng lại và tự hỏi: Chúa muốn gì, và làm sao chúng ta có thể chu toàn mục đích của Thiên Chúa?"

(oikumene 17-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page