Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ

kêu gọi thực thi bác ái Mùa Chay

 

Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ kêu gọi thực thi bác ái Mùa Chay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 19-02-2023) - Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các hoạt động từ thiện này, đặc biệt trong Mùa chay.

Bà Sandra Sarti, Giám đốc tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ phân bộ Ý, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo hôm 17 tháng Hai năm 2023, cùng với Ðức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, để giới thiệu sứ điệp Mùa chay 2023 của Ðức Thánh cha.

Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng, theo tinh thần Sứ điệp của Ðức Thánh cha, nghĩa vụ của Giáo hội là giúp đỡ loại bỏ những chướng ngại và gánh nặng đang cản trở sự phát triển con người, cản trở cuộc sống sung mãn.

Về phần bà Sandra Sarti, bà cho biết tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ mỗi năm tài trợ khoảng 5,000 dự án từ thiện bác ái tại 140 quốc gia, và cũng đặc biệt dấn thân bảo vệ tự do của các tín hữu Kitô trên thế giới. Tự do này bị đe dọa và hạn chế tại 26 quốc gia, ảnh hưởng tới 416 triệu người. Bà Sarti cũng nói rằng "Sự dấn thân của tổ chức bác ái Công giáo quốc tế này cũng đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là tại Syria. Tại nước này, nhờ tiếp xúc với các Giáo hội địa phương, đã có nửa triệu Euro được quyên góp, nhắm đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp của các nạn nhân, như nước, lương thực, sữa và đồ vệ sinh cá nhân, đồng thời cũng thành lập một toán kỹ sư giúp đỡ những người địa phương tái thiết.

(Vatican News 17-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page