Trong hai năm,

quân đội Myanmar đốt phá 55,000 gia cư

 

Trong hai năm, quân đội Myanmar đốt phá 55,000 gia cư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 18-02-2023) - Trong hai năm sau khi đảo chánh và lên cầm quyền từ tháng Hai năm 2021, tập đoàn quân phiệt tại Myanmar, và các dân quân phò chế độ, đã thiêu hủy hơn 55,400 gia cư trên toàn quốc.

Miền Sagaing, thành trì của các lực lượng kháng chiến, bị tàn phá nặng nhất, với 43,000 nhà cửa và dinh thự bị phá hủy, theo trang mạng Myanmar độc lập, tên là Irrawaddy, truyền đi hôm thứ Tư, ngày 15 tháng Hai năm 2023. Con số trên đây do Trung tâm nghiên cứu "Data for Myanmar" thu thập.

Con số hiện nay các nhà bị đốt phá tại Myanmar trong thực tế có thể cao hơn, vì nhiều người nghi ngờ rằng các cuộc tấn công đốt phá do quân chính quy cần phải được kiểm chứng và người ta chưa có các dữ kiện hiện nay về tình hình tại bang Kayak.

Từ khi áp đặt lệnh thiết quân hồi tháng Giêng năm 2023, tại các vùng Sagaing, Magwe và Bago, cũng như tại những bang có đa số tín hữu Kitô, như Chin và Kayad, đã diễn ra nhiều vụ tấn công đốt phá do quân đội chính quy thực hiện.

Các lực lượng của nhà nước quân phiệt Myanmar cũng đốt phá các nhà thờ và chùa chiền, và các nơi thờ phượng của các tôn giáo khác. Theo tin các báo chí, hơn 130 nhà thờ Kitô và chùa Phật giáo đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ sau cuộc đảo chánh năm 2021.

Cộng đồng quốc tế cũng như Ðức Hồng y Tổng giám mục Charles Bo, của giáo phận Yangon, nhiều lần kêu gọi chấm dứt bạo lực. Các tổ chức nhân quyền đã tố giác các hành vi tàn ác của nhà nước quân phiệt Myanmar, như tra tấn, hành quyết không xét xử, sử dụng các tù nhân làm bia người đỡ đạn, pháo kích và oanh tạc vào các khu vực dân cư, cướp phá gia cư và hãm hiếp.

Theo các tổ chức nhân quyền, trong hai năm qua, hơn hai triệu người dân Myanmar đã phải di tản nội địa vì các cuộc giao tranh giữa quân chính quyền và các lực lượng kháng chiến. Hơn 19,000 người bị bắt và hơn 100 người bị kết án tử hình, ít nhất 700 người chết sau khi bị bắt vì các cuộc tra tấn và hành quyết độc đoán. Bà Aung San Suu Kyi, 71 tuổi, bị kết án tổng cộng 33 năm tù trong nhiều vụ xử án. Các nhà phê bình nói rằng các thủ tục xét xử có những động lực chính trị và oán ghét.

(KAP 15-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page