Ðức Thánh cha góp phần cứu trợ

các nạn nhân động đất

 

Ðức Thánh cha góp phần cứu trợ các nạn nhân động đất.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-02-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô gửi giúp 10,000 áo giữ ấm cho các nạn nhân bị động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, qua trung gian của Bộ bác ái.

Vụ động đất sáng ngày 06 tháng Hai năm 2023, đã làm cho 41,000 người bị thiệt mạng, theo thống kê tạm thời.

Hôm 14 tháng Hai năm 2023, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, đã đích thân chở số áo ấm vừa nói tới cảng Napoli, cách Roma 200 cây số về hướng Nam. Từ đây, tàu MSC Aurelia chở đồ cứu trợ này cùng với những trợ giúp của chính phủ Ý, tới cảng Iskenderun bên Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu đã khởi hành sáng ngày 15 tháng Hai năm 2023 và đến nơi sau hai ngày hải hành. Số đồ cứu trợ này sau đó được chở tới trại tị nạn Kilus ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách Gaziantep 50 cây số và cách thành Aleppo tại Syria 60 cây số.

Từ đây, các nhân viên của Hội Rava, từ lâu hoạt động trong vùng này sẽ phân phối cho các nạn nhân. Hội Rava từ lâu vẫn cung cấp các bữa ăn và nơi trú ngụ cho hàng ngàn người tị nạn chiến tranh từ Syria, và nay lên tới 60,000 người tị nạn. Nhiều người sống trong những lều tạm bợ.

Về việc cứu trợ các nạn nhân ở Syria, Ðức Hồng y Krajewski cho biết các đồ cứu trợ, kể cả trợ giúp về kinh tế, được gửi tới Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Damasco, để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh và động đất.

(Vatican News 15-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page