Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu

lên án nhà nước Nicaragua

 

Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu lên án nhà nước Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vilnius (RVA News 17-02-2023) - Ðức Tổng giám mục Gintaras Grusas, Tổng giám mục Vilnius, thủ đô Lituani, trong tư cách là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, lên án chính phủ Nicaragua vi phạm các quyền con người, đặc biệt là vụ kết án hơn 26 năm tù Ðức cha Rolando Alvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa, hôm 11 tháng Hai năm 2023, sau khi Ðức cha từ chối lưu vong sang Mỹ.

Trong thông cáo, Ðức Tổng giám mục Grusas gọi vụ kết án này là "một vết thương trầm trọng gây ra cho quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và chính phủ Nicaragua cũng như cho nhà nước pháp quyền tại đây", đồng thời kêu gọi tất cả các giám mục Âu châu tố giác với các chính quyền liên hệ của mình về vụ vi phạm này.

Trong những ngày trước khi kết án Ðức cha Alvarez, tòa án tại Nicaragua đã kết án bốn linh mục, hai chủng sinh và một phó tế của Giáo phận Matagalpa 10 năm tù.

Nhân danh Liên Hội đồng Giám mục Âu châu trong khóa họp, Ðức Tổng giám mục Grusas bày tỏ sự gần gũi và liên đới của hàng Giám mục Âu châu với Giáo hội Công giáo tại Nicaragua. Ngài cũng nhắc lại rằng từ khi bị nhà nước bắt giam hồi tháng Tám năm 2022, người ta không rõ Ðức cha Alvarez bị bắt vì tội gì, ngoài tội danh nhà nước nêu lên là "phản quốc, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phao tin thất thiệt". Giả sử Ðức cha chấp nhận lưu vong sang Mỹ cùng với 222 tù nhân chính trị khác thì đã không bị bản án đó.

Ðức Tổng giám mục Grusas khẳng định rằng: "Giáo hội không hề muốn điều gì khác ngoài việc góp phần vào an sinh của đất nước nơi Giáo hội phục vụ. Trong những lúc bị bách hại nhất, Giáo hội đã nâng đỡ những người yếu thế nhất, an ủi người đau khổ và cho họ tá túc. Ðây cũng là điều Giáo hội đang làm tại Nicaragua".

Sau cùng, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đề ra những quyết định giúp đất nước bình định sau cuộc xung đột xã hội từ 50 năm nay. Ngài cũng kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị, như một dấu chỉ thiện chí để tái lập đối thoại, hầu mang lại một nền hòa bình xã hội công chính, giúp đất nước thịnh vượng".

(Vatican News 15-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page