Tổng giáo phận Miami mở rộng đón tiếp

các linh mục Nicaragua lưu vong

 

Tổng giáo phận Miami mở rộng đón tiếp các linh mục Nicaragua lưu vong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Miami (RVA News 17-02-2023) - Ðức cha Thomas Wenski, Tổng giám mục Giáo phận Miami, bang Florida Hoa Kỳ, tuyên bố giáo phận này mở rộng vòng tay đón tiếp các linh mục và chủng sinh bị nhà nước Nicaragua trục xuất sang Mỹ, giúp họ cư ngụ dài hạn tại đây.

Tuyên bố với báo "Florida Catholic Media", hôm 11 tháng Hai năm 2023, Ðức Tổng giám mục Wenski giải thích rằng mặc dù giai đoạn đầu các linh mục và chủng sinh ấy được các gia đình người Nicaragua tại Mỹ đón tiếp, nhưng họ cũng được mời gọi đến sống dài hạn tại Ðại chủng viện thánh Gioan Vianney, tại Miami trước khi quyết định về những giai đoạn sau đó.

Ðức Tổng giám mục Wenski cho biết các linh mục và chủng sinh sẽ được theo các lớp học Anh ngữ cấp tốc, trong khi chờ đợi hoàn tất các giấy tờ cư trú. Ðức Tổng giám mục nói rằng ngài cũng nghe một số giám mục Mỹ đang cần các linh mục nói tiếng Tây Ban Nha và sẵn sàng đón tiếp các vị ấy.

Các linh mục và chủng sinh vừa nói thuộc vào số 222 tù nhân chính trị bị nhà nước Nicaragua trục xuất sang Mỹ, hôm 09 tháng Hai vừa qua. Nhà cầm quyền Nicaragua, do vợ chồng nhà độc tài Daniel và Rosario Murillo Ortega cai trị, cáo buộc các tù nhân này về tội phản quốc và vĩnh viễn tước bỏ quốc tịch của họ.

Khi tới Mỹ, các linh mục lưu vong đã cử hành thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ thánh Marcô thánh sử tại Hyattsville bang Maryland. Trong thánh lễ, các linh mục kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các gia đình ở Nicaragua và đặc biệt cho Ðức cha Rolando Alvarez, Giám mục giáo phận Matagalpa, bị chế độ độc tài kết án hơn 26 năm tù sau khi từ chối lưu vong với các tù nhân khác. Cha Reynaldo Tijerino Chavez, vị chủ tế, nói: "Xin Chúa ban cho Ðức cha sức mạnh và can đảm để tiếp tục công bố Tin mừng trong những hoàn cảnh như hiện nay".

Cha Sadiel Eugarrios Cano, trong bài giảng thánh lễ, nói rằng "Hơn 200 người Nicaragua đến nước Mỹ này trong tình trạng rất bấp bênh, tìm nơi tá túc trong các gia đình, nơi những người tốt lành đón tiếp chúng tôi. Rất tiếc là sự ác đã chiếm hữu một số tâm hồn đang cần hoán cải và chúng ta phải cầu nguyện cho phần rỗi các linh hồn, chứ không phải sự kết án... Chúng ta không được sợ hãi, trái lại cần làm chứng về bí tích rửa tội chúng ta đã lãnh nhận".

Trong số các tù nhân bị phát lưu, có cha Oscar Benavidez, 50 tuổi, cha sở giáo xứ Thánh Linh ở Molokuku, cha Ramiro Reynaldo Tijerino 50 tuổi, Viện trưởng Ðại học Gioan Phaolô II...

Ðức cha Silvio José Báez, một giám mục Nicaragua sống lưu vong tại Miami, đã cử hành thánh lễ cuối tuần, ngày 12 tháng Hai năm 2023, tại Nhà thờ thánh Agata. Ngài mạnh mẽ phê bình chế độ độc tài của Ortega, "tấn công tự do, hạ nhục phẩm giá con người với những lời cáo gian, đối xử tàn ác với họ, kết án họ bất công, đó là những hành vi sát nhân, là những tội ác đích thực".

(CNA 15-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page