Ðức Hồng y Parolin:

Khó khăn trong việc tiến đến ngưng bắn tại Ucraina

 

Ðức Hồng y Parolin: Khó khăn trong việc tiến đến ngưng bắn tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 16-02-2023) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói với các ký giả rằng: "Người ta ghi nhận những khó khăn trong việc tiến đến cuộc ngưng bắn, chấm dứt xung đột, đố kỵ tại Ucraina, nhất là khía cạnh nhân đạo, vốn được Tòa Thánh rất quan tâm".

Ðức Hồng y Parolin tuyên bố như trên với giới báo chí, hôm 14 tháng Hai năm 2023, sau cuộc trao đổi song phương giữa Tòa Thánh và Chính phủ Ý, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ký kết hiệp định Laterano giữa Tòa Thánh và Ý.

Trong cuộc trao đổi này, gia đình là đề tài chủ yếu, và Ðức Hồng y nhận xét rằng: "Có một ý chí từ phía chính phủ Ý đề ra những biện pháp cơ cấu để củng cố gia đình và vai trò của gia đình trong xã hội, đứng trước tình trạng dân số suy giảm trầm trọng tại Ý".

Ngoài ra, phía Tòa Thánh và Ý cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có những lộ trình để điều hợp làn sóng di dân.

Hằng năm, các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh và của Ý đều gặp gỡ nhau tại Ðại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, với sự hiện diện của Tổng thống, Ngoại trưởng Ý, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và nhiều vị lãnh đạo khác, để trao đổi, nhân kỷ niệm ký hiệp định Laterano thành lập Quốc gia thành Vatican, ngày 11 tháng Hai năm 1929.

(Sir 14-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page