Giáo dân kêu gọi nhà nước Trung Quốc

chấm dứt việc giam giữ Ðức cha Thôi Thái

 

Giáo dân kêu gọi nhà nước Trung Quốc chấm dứt việc giam giữ Ðức cha Thôi Thái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hepei (RVA News 14-02-2023) - Các tín hữu Công giáo thuộc Giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua), tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc, kêu gọi nhà nước chấm dứt sự giam giữ bất hợp pháp Ðức cha Augustino Thôi Thái (Cui Tai), Giám mục phó của giáo phận này.

Hãng tin Asia News truyền đi hôm 13 tháng Hai năm 2023 cho biết Ðức cha Thôi Thái năm nay 71 tuổi, được Tòa Thánh công nhận nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Ðầu năm 2013, sau khi tham khảo và kiểm chứng từ phía Tòa Thánh, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã phê chuẩn và bổ nhiệm Ðức cha làm Giám mục phó giáo phận Tuyên Hóa. Sau đó, Ðức cha Tôma Triệu Khắc Huân (Zhao Kexun), Giám mục chính tòa, đã để cho ngài toàn quyền cai quản giáo phận. Năm 2018, Ðức cha Huân qua đời, hưởng thọ 94 tuổi.

Từ 16 năm nay, tức là từ năm 2007, Ðức cha Thôi Thái bị nhà nước giam cầm mà không có lý do và cũng chẳng xét xử. Trong những năm gần đây, nhà nước cho Ðức cha được thăm cha mẹ già vào dịp Tết Nguyên Ðán hoặc Trung Thu. Nhưng từ khi ngài bị bắt đưa đi hồi mùa xuân năm 2021, ngài không trở về nhà nữa và người ta không biết Ðức cha ở đâu.

Nguồn tin của hãng Asia News nói rằng năm 2023 là kỷ niệm đúng 10 năm Ðức cha Augustino Thái thụ phong giám mục và các tín hữu mong được tin về Ðức cha. Họ cầu nguyện hằng ngày cho ngài, để ngài sớm trở về giáo phận.

Một số nguồn tin khác phê bình sự tàn bạo của nhà nước, dùng các biện pháp cưỡng bách và vô nhân đạo, giữa lúc tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc có vẻ được cải tiến.

(Asia News 13-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page