Bộ Giám mục thanh tra

Giáo phận Fréjus-Toulon bên Pháp

 

Bộ Giám mục thanh tra Giáo phận Fréjus-Toulon bên Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Toulon (RVA News 08-02-2023) - Từ ngày 13 tháng Hai năm 2023, Bộ Giám mục cho tiến hành một cuộc thanh tra Tông tòa tại Giáo phận Fréjus-Toulon ở miền nam nước Pháp.

Cuộc thanh tra này sẽ kéo dài nhiều tuần lễ để nghe các thành phần trong giáo phận, các linh mục, giáo dân dấn thân và các chủng sinh.

Giáo phận này có nhiều chủng sinh và các cuộc truyền chức linh mục đông đảo nhất tại Pháp. Nhiều người phê bình việc Ðức giám mục giáo phận đón tiếp nhiều cộng đoàn mới và việc đào tạo linh mục không nghiêm túc. Ðón nhận một số chủng sinh đã bị giáo phận khác sa thải. Giáo phận có 634,000 tín hữu Công giáo, thuộc 188 giáo xứ, hơn 200 linh mục giáo phận và 35 linh mục dòng.

Bộ Giám mục đã cử Ðức cha Antoine Hérouard, Tổng giám mục Giáo phận Dijon, làm Trưởng ban thanh tra, với sự phụ giúp của Ðức Tổng giám mục Joel Mercier, cựu Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ. Cuộc thanh tra này nối tiếp và đào sâu cuộc thanh tra năm 2021 do Ðức cha Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, được Tòa Thánh ủy nhiệm thực hiện. Ðức Tổng giám mục thăng hồng y hồi tháng Tám năm 2022. Trong phúc trình sau cuộc thanh tra đó, Ðức Hồng y đã đặc biệt đặt câu hỏi về giá trị sự phân định và đào tạo tại Ðại chủng viện de la Castille của giáo phận Toulon. Kết quả cuộc thanh tra đầu tiên này đưa tới việc ngưng truyền chức cho 6 phó tế và 4 linh mục, dự kiến vào ngày 29 tháng Năm năm 2022.

Trong thông cáo công bố trưa ngày 07 tháng Hai năm 2023, Tòa giám mục Fréjus-Toulon cho biết giáo phận đón nhận tin này "trong bầu không khí tin tưởng và mời gọi tất cả các tín hữu và giáo sĩ của giáo phận hãy cầu nguyện cho cuộc thanh tra để mang lại những thành quả mưu ích cho giáo phận".

Trong những tháng qua, giáo phận địa phương đã suy tư về cách thức cải tiến nhiều khía cạnh của đời sống giáo phận, đặc biệt liên quan đến các cộng đoàn mới được đón tiếp vào Giáo hội địa phương, cũng như qua các cuộc viếng thăm mục vụ của Ðức giám mục bản quyền Dominique Rey. Từ tháng Chín năm ngoái đến nay, hơn 100 linh mục đã được mời đến gặp gỡ riêng với Ðức cha và hơn 10 giáo xứ được ngài viếng thăm.

Ðức cha Rey năm nay 71 tuổi (1952) thuộc Cộng đoàn Canh tân trong Thánh Linh.

(rcf.fr 7-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page