Ðức Hồng y Ouellet mời gọi

Khóa họp cấp Ðại lục Âu châu

để ý đến nhân loại học Kitô

 

Ðức Hồng y Ouellet mời gọi Khóa họp cấp Ðại lục Âu châu để ý đến nhân loại học Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-02-2023) Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng mãn nhiệm của Bộ Giám mục, kêu gọi các tham dự viên khóa họp cấp Ðại lục hiện nay, đang tiến hành ở Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, hãy thảo luận và quyết định dựa trên căn bản của nhân loại học Kitô, đồng thời cảnh giác chống lại việc giải thích Lời Chúa trái ngược với những căn bản này.

Khóa họp cấp Ðại lục Âu châu đang tiến hành từ ngày 05 đến ngày 12 tháng Hai năm 2023. Phần đầu có sự tham dự trực diện của 200 đại biểu trực diện và gần 400 đại biểu tham dự trực tuyến. Giai đoạn thứ hai, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Hai năm 2023, chỉ có các vị Chủ tịch của 39 Hội đồng Giám mục Âu châu.

Trong bài giảng thánh lễ, sáng ngày 07 tháng Hai năm 2023 tại khóa họp, Ðức Hồng y Ouellet đã bình luận về bài đọc sách Sáng thế, thuật lại sự sáng tạo con người có nam có nữ và nói rằng: "Hình ảnh Thiên Chúa trong con người bao trùm cặp vợ chồng và khả năng sinh sản của họ". Con người được Thiên Chúa dựng nên có nam có nữ để có thể có một quan hệ yêu thương về mặt tinh thần và thể xác giữa người nam và người nữ". "Sự tham gia của đôi vợ chồng và tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy và thánh hóa tình yêu của con người và gia tăng cơ may hạnh phúc của họ. Rất tiếc là con người tội lỗi thường từ khước ân phúc này và đưa ra những quyết định làm cho họ xa lìa con đường của Thiên Chúa".

Ðức Hồng y Ouellet kêu gọi các tham dự viên khóa họp hiện nay để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục hãy thảo luận và đi tới những quyết định dựa trên căn bản nhân loại học Kitô giáo, như được trình bày trong Kinh thánh, và ngài cảnh giác chống lại những giải thích Lời Chúa trái ngược với điều Kinh thánh tuyên dạy đích thực".

Ngay trong ngày đầu tiên của khóa họp này, một số tham dự viên, trong đó có Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, than phiền vì các tài liệu và các cuộc thảo luận trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục rất ít nói đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo hội và ngài lấy làm tiếc, vì ngay cả trong khóa họp này ở Praha, không có đại diện nào của các nạn nhân bị lạm dụng được mời tham dự và lên tiếng.

Ðức cha nói: "Có hàng trăm ngàn nạn nhân bị lạm dụng như thế. Nếu họ không được lắng nghe, thì không thể có sự tha thứ".

(kathpress 7-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page