Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Nam Sudan,

bắt đầu chuyến hành hương đại kết

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Nam Sudan, bắt đầu chuyến hành hương đại kết.

Mary Trần Vy


Khi Ðức Thánh Cha đến Nam Sudan, Tổng thống nước này là ông Salva Kiir Mayardi đã chào đón ngài tại sân bay. Một cậu bé Nam Sudan đã đại diện dâng hoa tặng ngài.


Juba (VTW News 3-02-2023) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kết thúc chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo vào sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023 và đến Juba, thủ đô của Nam Sudan, vào chiều cùng ngày 3 tháng 2 năm 2023, và tại Nam Sudan ngài sẽ cùng với Ðức Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và Mục sư Jain Greenshields, Chủ tịch Ðại Hội đồng của Giáo hội Tin lành Trưởng lão Ecosse, bắt đầu cuộc hành hương đại kết.

Máy bay của Ðức Thánh Cha hạ cánh xuống sân bay quốc tế Juba lúc 2:45 chiều giờ địa phương ngày 3 tháng 2 năm 2023. Sáng cùng ngày, Ðức Thánh Cha đã kết thúc chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và rời Kinshasa lúc 10 giờ 40 phút theo giờ địa phương. Ðức Thánh Cha đã viếng thăm đất nước Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2023.

Khi Ðức Thánh Cha đến Nam Sudan, Tổng thống nước này là ông Salva Kiir Mayardi đã chào đón ngài tại sân bay. Tiếng hát vang động, vũ điệu hân hoan và những khẩu hiệu hô to chào mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ niềm vui của người dân Nam Sudan sau bao nhiêu ngày mong đợi Ðức Thánh Cha đến thăm. Ðức Thánh Cha sẽ dành ba ngày ở Nam Sudan trong chuyến hành hương đại kết vì hòa bình với Ðức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury và các nhà lãnh đạo của Giáo hội Tin lành Trưởng lão Ecosse.

Trong những năm qua, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đến thăm quốc gia có đa số người theo đạo Công Giáo này, nhưng tình hình bất ổn tại quốc gia này và đại dịch đã khiến kế hoạch chuyến thăm của ngài trở nên khó khăn hơn. Chuyến thăm dự kiến vào tháng 7 năm 2022 cũng bị hủy bỏ do bị đau đầu gối. Vào tháng 4 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã mời các nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội Nam Sudan đến Vatican để tĩnh tâm, và ngài đã hôn chân các nhà lãnh đạo chính trị tại Nhà Trọ Thánh Marta, ngài cầu mong họ hãy hành động vì hòa bình.

Sau khi Ðức Thánh Cha đến Phi Trường Juba và sau nghi thức chào đón, ngài đã đến dinh tổng thống để chào xã giao Tổng thống Kiir và các phó tổng thống, sau đó ngài gặp gỡ các cấp chính quyền dân sự, xã hội dân sự và các phái bộ ngoại giao trong khu vườn của dinh tổng thống. Sau những sự kiện này, Ðức Thánh Cha sẽ về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để nghỉ ngơi.

Thứ Bảy, ngày 04 tháng Hai năm 2023, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Nam Sudan, ban sáng lúc 9 giờ, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ chính tòa thánh Têrêsa ở Juba. Sau đó khi trở về Tòa Sứ thần, ngài sẽ gặp các tu sĩ Dòng Tên.

Ban chiều, lúc 4 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ cùng với vị lãnh đạo Anh giáo và Tin lành Ecosse gặp gỡ những người dân di tản nội địa tại tòa nhà Tự Do, nghe chứng từ của một số nạn nhân. Sau cùng, lúc 5 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ cùng với hai vị cử hành buổi cầu nguyện đại kết ở Lăng John Garang, vị lập quốc Nam Sudan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page