Ban tổ chức

Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa xét lại chi phí

 

Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa xét lại chi phí.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisboa (RVA News 30-01-2023) - Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, Bồ Ðào Nha, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám năm 2023, yêu cầu xét lại ngân sách hơn 160 triệu Euro chi phí cho biến cố này, trong đó một nửa do chính quyền và các tổ chức tôn giáo đóng góp.

Trong những ngày qua, báo chí tranh luận về vấn đề lễ đài nơi Ðức Thánh cha chủ sự buổi canh thức với giới trẻ, vào tối thứ Bảy, ngày 05 tháng Tám năm 2023 và thánh lễ bế mạc sáng Chúa nhật, 06 tháng Tám năm 2023, trên khu đất rộng 100 hécta, có phí tổn hơn năm triệu Euro.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 26 tháng Giêng năm 2023, tại thủ đô Bồ Ðào Nha, Ðức cha Anérico Aguiar, Giám mục phụ tá Lisboa, Trưởng ban tổ chức toàn quốc về Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisboa, tuyên bố sẵn sàng xét lại các cơ cấu hạ tầng để giảm chi. Ðức cha nói: "Ðó là những con số làm thương tổn và đau lòng, vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất khó khăn".

Ðức cha Aguiar cũng tiết lộ rằng ngài được biết về những phí tổn nói trên qua báo chí và sẵn sàng xét lại các dự án để giảm chi. Ðức cha nói: "Vai trò của Giáo hội là thỉnh cầu chính quyền đáp ứng những gì chúng tôi cần. Chúng tôi biết mình cần một lễ đài, khán đài, nhưng lễ đài đó vuông hay dài, tròn hay cong, cao hay thấp, đó không phải là quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu bãi bỏ những gì không thiết yếu".

Ðức cha Aguiar nói thêm rằng ngân sách mà Giáo hội muốn cho Ngày Quốc tế Giới trẻ này là 80 triệu Euro, một số tiền tương tự như ba cơ quan dự tính, là chính phủ trung ương, chính quyền thành phố Lisboa và Loures là nơi diễn ra hai sinh hoạt đông đảo nhất của Ngày Quốc tế Giới trẻ. Nay tổng số chi phí được biết lên tới 160 triệu Euro, tức là gấp đôi số tiền do các tổ chức công quyền (57 triệu Euro) và Giáo hội Panama (19 triệu) đóng góp do lần tổ chức trước đây hồi năm 2019.

Ðức cha Aguiar cũng nhắc lại rằng tuy Giáo hội mong muốn cắt giảm chi phí, nhưng cần nhớ rằng việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa đã được sự ủng hộ của Tổng thống, Thủ tướng và Hội đồng hai thành phố Lisboa và Loures.

Sau lời tuyên bố trên đây của Ðức cha Aguiar, Thị trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng thành phố Lisboa, ông Carlos Moedas, cũng tuyên bố sẵn sàng duyệt lại chi phí cho việc kiến thiết lễ đài, nơi diễn ra buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ. Ông nói: "Tôi tôn trọng các ý kiến và sẽ làm tất cả những gì có thể, nhưng chúng ta chỉ còn 186 ngày và phải tiến hành. Chúng ta có 100 hecta nơi mà một triệu 500 ngàn người sẽ hiện diện và một lễ đài nơi mà hơn 190 quốc gia sẽ quan sát Bồ Ðào Nha" (El Pais, sismografo 28-1-2023)

Thị trưởng Moedas của thành Lisboa cho biết thủ đô Lisboa có thể thu được lợi nhuận 700 triệu Euro trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ, một biến cố đẩy mạnh kinh tế của thành phố này. Số tiền đó đến từ các tín hữu hành hương đến Lisboa để tham dự Ðại hội Giới trẻ Công giáo quốc tế 2023.

Ông cũng giải thích rằng chi phí xây dựng lễ đài thực ra là bốn triệu 200 ngàn Euro, tuy cao, nhưng lễ đài sẽ được dùng vào những sinh hoạt không tôn giáo trong tương lai. Theo ông, thật là bõ công khi chi phí vào việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ. Ðây là lần đầu tiên sinh hoạt này diễn ra tại Bồ Ðào Nha, với sự tham dự của Ðức Giáo hoàng.

(Kai 28-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page