Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nigeria

cải chính con số các linh mục bị giết

 

Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nigeria cải chính con số các linh mục bị giết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abuja (RVA News 27-01-2023) - Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nigeria, cha Zacharia Nyantiso Aya Samjumi, cải chính con số 145 linh mục nước này bị giết trong năm 2022.

Con số này được phổ biến trong "Phúc trình Sahara" (Sahara Reports) và được nhiều cơ quan truyền thông đăng tải.

Trả lời câu hỏi của hãng tin Fides thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, cha Samjuni nói: Theo những thông tin mà chúng tôi có, những con số vừa nói không chính xác. "Chắc chắn có những linh mục Công Giáo bị tấn công nhưng con số thực sự không tương ứng với con số đã được phổ biến. Chúng tôi vẫn còn thu thập các dữ kiện, do các giáo phận từ từ gửi tới. Ðiều chắc chắn là con số các linh mục bị giết không cao như vậy".

Theo cha Samjuni, sự sai lầm trên đây có thể do việc đọc không chính xác các dữ kiện chứa trong phúc trình của công ty điều tra ở Nigeria "Morghen Intelligence", phổ biến ngày 23 tháng Giêng năm 2023, theo đó có 39 linh mục Nigeria bị giết trong năm 2022 và 30 linh mục khác bị bắt cóc trong năm 2022.

(Fides 25-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page