Ðức Thánh cha tiếp Ban giám đốc

và các chủng sinh Trường Truyền giáo

 

Ðức Thánh cha tiếp Ban giám đốc và các chủng sinh Trường Truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-01-2023) - Sáng hôm 21 tháng Giêng năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ban giám đốc và các chủng sinh Trường Truyền giáo, trong năm kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo.

Trường này được Ðức Giáo hoàng Urbano VIII thành lập năm 1627 để đào tạo hàng giáo sĩ cho các xứ truyền giáo. Nhiều linh mục và giám mục Việt Nam đã xuất thân từ trường này và hiện nay cũng có một số chủng sinh người Việt tại đây.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc đến đề tài suy tư mà trường đề ra trong năm kỷ niệm này, đó là "Tương quan sinh động và bản thân với Chúa Giêsu như nguồn mạch của mọi sứ vụ truyền giáo", lấy hứng từ khẩu hiệu: "Ðể họ ở với Ngài ... và để sai họ đi loan báo Tin mừng" (Mc 3,13).

Ðức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các chủng sinh trước hết hãy can đảm là chính mình trong các tương quan với tha nhân, không "đeo mặt nạ, không giả bộ, giả dối, giả hình, sống thực như mình có, với những giới hạn, vượt thắng lo sợ bị người khác xét đoán, nhưng chân thành và khiêm tốn".

Tiếp đến là có khả năng đi ra khỏi chính mình: cuộc đời là một cuộc xuất hành liên lỷ, ra khỏi những cái khung của tâm trí chúng ta, khỏi những hàng rào sợ hãi, chẳng vậy chúng ta sẽ có nguy cơ thờ lạy một "Thiên Chúa" do chúng ta phóng dội lên, đi từ những nhu cầu của mình.

Sau cùng là cởi mở đối thoại: trước tiên là đối thoại với Thiên Chúa trong kinh nguyện, rồi cởi mở đối với tha nhân, đối với thế giới và văn hóa của họ. Vì thế, - Ðức Thánh cha nói - tôi khuyến khích anh em hãy sống mà không sợ thách đố của tình huynh đệ, cả khi điều này đòi chúng ta phải cố gắng vất vả và từ bỏ. Thế giới và cả Giáo hội đang cần những chứng nhân về tình huynh đệ.

(Rei 21-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page