Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi

tố giác nạn mafia

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi tố giác nạn mafia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Umtata (RVA News 22-01-2023) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Ðức cha Sithembele Sipuka, tố giác nạn mafia lan tràn tại nước này trước tình trạng bất lực của nhà nước.

Tuyên bố hôm 18 tháng Giêng năm 2023, trong buổi khai mạc khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục miền nam Phi châu, Ðức cha Sipuka, cũng là Giám mục Giáo phận Umtata, Nam Phi, nhận định rằng đất nước chúng ta trước đây là một miền đất hy vọng, nhưng nay ngày càng có những vụ tống tiền, và những vụ sát nhân. "Chúng ta dần dần trở thành một quốc gia do các tổ chức bất lương mafia cai trị, và chính phủ dường như bất lực trong việc đối phó với chúng".

Ðức cha Sipuka cũng tố giác cuộc khủng hoảng năng lượng: trong nhiều tuần lễ, nạn cúp điện lên tới 11 giờ mỗi ngày tại Nam Phi. Thêm vào đó, 28 năm sau khi chấm dứt chế độ apartheid, phân biệt chủng tộc, đất nước này vẫn còn phải chịu tình trạng thiếu gắn kết xã hội. Tệ nạn này cũng ảnh hưởng tới Giáo hội địa phương, trong đó có sự phân cách đang nảy sinh giữa các tín hữu da đen và những tín hữu nói tiếng Anh. Làm sao chúng ta có thể quản lý tình trạng đó trong xã hội nếu chúng ta không thực hiện được trong Giáo hội"?

Trong diễn văn khai mạc, Ðức cha Sipuka cũng cám ơn Ðức Tổng giám mục Peter Wells, Sứ thần Tòa Thánh, vì đã liên kết Giáo hội địa phương với Tòa Thánh.

(KNA 20-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page