Chính thống Ucraina từ khước sự "giúp đỡ" của Nga

tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc

 

Chính thống Ucraina từ khước sự "giúp đỡ" của Nga tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 21-01-2023) - Chính phủ Nga đã yêu cầu Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình trạng Giáo hội Chính thống tại Ucraina trước đây thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, nhưng Giáo hội này từ khước "sự giúp đỡ" này.

Tại Ucraina, có cộng đoàn Giáo hội Chính thống độc lập, và Cộng đoàn Giáo hội Chính thống trước đây thuộc quyền Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, tuy được nhiều quyền tự trị.

Gần đây, các cơ quan tình báo và an ninh của chính phủ Ucraina ra mở nhiều cuộc điều tra và lục soát các Ðan viện của Giáo hội Chính thống cựu Mascơva và tuyên bố là đã tìm được nhiều tài liệu thân Nga, hoặc tuyên truyền cho Nga. Một số giám mục thuộc Giáo hội này bị trừng phạt và một số linh mục bị Tổng thống Zelensky tước bỏ quốc tịch Ucraina. Hồi tháng Mười Hai năm 2022, một linh mục Chính thống Nga bị kết án 12 năm tù. Gần đây, một giám mục thuộc Giáo hội này bị cáo là đã kêu gọi các tín hữu rải truyền đơn. Hiện nay, chính phủ Ucraina đang chuẩn bị một đạo luật cho phép cấm các tổ chức tôn giáo chịu ảnh hưởng của Nga, cụ thể là Giáo hội Chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva. Theo giáo luật, Chính thống tại Ucraina vốn bị coi là thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva và chỉ được độc lập với sắc lệnh hồi đầu năm 2019, do Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople, cũng là Giáo chủ danh dự chung của Chính thống giáo, cấp phát. Một số Giáo hội Chính thống vẫn chưa công nhận sự độc lập này.

Theo lời yêu cầu của Nga, lẽ ra Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến thảo luận về vấn đề này trong phiên họp chiều ngày thứ Ba, 17 tháng Giêng năm 2023. Trước đó, Ðại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Wassili Nebensja đã tố cáo chính phủ Ucraina "phá hủy Giáo hội Chính thống duy nhất hợp giáo luật tại Ucraina".

Về phần Giáo hội Chính thống Ucraina trước đây thuộc quyền Tòa Thượng phụ Mascơva, chiều thứ Hai, ngày 16 tháng Giêng năm 2023, đã thông báo trên trang mạng của mình rằng: các vị lãnh đạo Giáo hội Chính thống này yêu cầu chính phủ Nga "đừng nói nhân danh Giáo hội chúng tôi trong các diễn đàn quốc tế và đừng lợi dụng yếu tố tôn giáo vào những mục tiêu chính trị. Chúng tôi lo âu vì vấn đề Giáo hội Chính thống Ucraina được nêu lên do các cơ quan không liên hệ gì với chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu quốc gia nào giúp đỡ trong việc bảo vệ các quyền của chúng tôi, nhất là do một quốc gia đang tấn công đất nước chúng tôi". Giáo hội này cũng kêu gọi chính phủ Ucraina bảo đảm cho mọi cộng đoàn tôn giáo sự bình quyền, để không cho Mascơva viện cớ nào để lạm dụng chính sách tôn giáo của chúng ta để mưu lợi cho họ".

Ðại sứ quán Nga tại Liên Hiệp Quốc nói rằng chúng tôi hành động như đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva để lên tiếng tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ngày 22 tháng Hai năm 2022, Tổng thống Nga, Vladimir Putin, đã nói về sự bách hại Giáo hội Chính thống Nga tại Ucraina và biện minh cho sự công nhận nền độc lập Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, là hai lãnh thổ ở miền đông Ucraina. Hơn 100 thánh đường của Giáo hội Chính thống Nga tại Ucraina đã bị phá hủy hoặc hư hại về những cuộc pháo kích của Nga từ khi tấn công Ucraina.

(KNA 17-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page