Ðức Thánh cha tiếp kiến

phái đoàn đại kết Phần Lan

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-01-2023) - Sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn đại kết các Giáo hội Kitô tại Phần lan, gồm các đại diện Tin lành Luther, Công giáo, Chính thống và Methodist, về Roma hành hương nhân dịp lễ thánh Henricô.

Ði từ diễn văn chào mừng của vị đại diện Luther Phần Lan, nhắc đến hình ảnh biển Baltique là nguồn sự sống đang bị đe dọa vì hoạt động của con người, vốn là nơi gặp gỡ, nhưng đang cảm thấy trong đau thương bầu không khí xung đột vì cuộc chiến tranh điên rồ, tàn ác hiện nay, Ðức Thánh cha nhận định rằng:

"Hình ảnh nước từ biển cũng nhắc nhớ cho các tín hữu Kitô hồng ân hòa giải đã lãnh nhận trong phép rửa tội... Chúng ta, những người đã chịu phép rửa trong Chúa Kitô, nhờ ơn thánh, chúng ta được dìm mình trong Chúa, vì thế chúng ta được gọi là con Thiên Chúa theo hình ảnh của Người, là anh chị em với nhau. Chúng ta là những người con được hòa giải và vì thế chúng ta được kêu gọi ngày càng hòa giải với nhau, trở thành những người xây dựng hòa giải trên thế giới".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Thật là đẹp được gặp gỡ nhau trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong tuần này, khi cùng nhau đọc kinh Tin kính của Công đồng Nicea Constantinople, chúng ta tuyên xưng một phép rửa duy nhất để tha tội", và năm nay, chúng ta cũng suy nghĩ về đề tài Tuần hiệp nhất những lời rút từ sách ngôn sứ Isaia, "Hãy học làm điều thiện, tìm kiếm công lý" (Is 1,17). Chúng ta cảm thấy tiếng vang vọng của Bí tích rửa tội, kêu gọi chúng ta, trong tư cách là những người được trở nên công chính nhờ ân sủng, hãy thực hiện, trong tinh thần nhưng không, những công việc công lý, thực hành những cử chỉ cụ thể về sự gần gũi những nạn nhân của bất công, bị loại bỏ, và những hình thức áp bức khác nhau và nhất là chiến tranh".

Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh Lạy Cha: Ðức Thánh cha mời gọi mỗi người đọc kinh này trong tiếng mẹ đẻ của mình.

(Rei 19-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page